Giết người tại công viên, lĩnh án 20 năm tù

07/01/2012 07:44
Hồng Cơ
(GDVN) - Xét hành vi đâm chết bị hại tại chỗ là…tàn ác. Tòa phúc thẩm đã phạt bị cáo 20
năm tù.
Nguyễn Văn Linh và nhóm bạn gồm: Muộn, Tuân…cùng làm tại công ty bán hàng đa cấp H.T.Đ ở (TP.HCM). Tháng 3/2010, do phát hiện Dương Phú Minh (26 tuổi, quê An Giang) là nhân viên công ty bán hàng đa cấp M.T (tại TP.HCM), lôi kéo Muộn về làm cho công ty M.T, nên Linh muốn đánh dằn mặt Minh.

Bị cáo Linh tại tòa
Bị cáo Linh tại tòa

Tối 1/4/2010, Linh nhờ bạn gọi Minh đến công viên Gia Định (quận Phú Nhuận – TP.HCM) để “giải quyết”. 
Khi đang ngồi nói chuyện với Muộn thì nhóm của Linh đến đánh Minh. Mặc cho đám bạn đánh bằng tay, tên Linh lạnh lùng dùng dao Thái Lan đâm thủng phổi làm Minh tử vong.
Sau khi gây án, Linh lên xe của Mạnh bỏ trốn đến ngày 8/4/2010 thì ra đầu thú. Xét thấy Linh quá côn đồ, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm, phạt Linh 20 năm tù.
Linh kháng cáo vì “20 năm tù là…nặng!”. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM vừa bác kháng cáo. Phạt Nguyễn Văn Linh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) 20 năm tù về tội “giết người” như án sơ thẩm đã tuyên.
Các tên: Thương, Tuân, Nam, Đoàn, Châu, Mạnh, bị phạt từ 3 đến 7 tháng tù về tội, “gây rối trật tự công cộng” và tội “che giấu tội phạm”.
Hồng Cơ