Hà Nội: Một đêm xảy ra 3 án mạng, 4 người thương vong

20/09/2011 06:50
Nam Phong
(GDVN) - Chỉ trong một đêm (18/9), trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 3 vụ trọng án khiến 4 người thương vong.

* Ngày 19.9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp CA Đống Đa khám phá vụ giết người xảy ra tối 18.9.2011 ở chợ Xanh, Kim Liên.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng gây án, bắt Nguyễn Văn Hưng (SN 1993, ở Quy Mong, Chấn Yên,Yên Bái). Hưng khai nhận: Khoảng 18h40 ngày 18.9, Hưng cùng với Dũng (chưa rõ nhân thân) ngồi ăn cơm tại quán thuộc kiốt chợ Xanh, Kim Liên, Đống Đa đã xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Xuân Toán (SN 1979) và anh Nguyễn Xuân Vĩnh (SN 1971), đều ở Tân Kỳ, Công Liêm, Nống Cống, Thanh Hoá.

Sau khi xảy ra xô xát, Dũng lấy dao của quán ăn đâm 2 nhát vào bụng Toán, Hưng dùng kéo đâm 1 nhát vào vai nạn nhân. Anh Toán đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt- Đức đến 23h cùng ngày thì tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng Dũng.

* 23h45 ngày 18.9, tại trước cửa đình Ứng Thiên, đầu ngõ 528 đường Láng, phường Láng Hạ xảy ra vụ xô xát. Lê Văn Tuyền (SN 1971, ở tổ 10, phường Láng Hạ, Đống Đa) dùng dao đâm Lê Việt Hùng (SN 1985, ở P10, A5, E7 phường  Phương Mai, quận Đống Đa) vào bụng và đùi, đâm Bùi Chí Khánh (SN 1985, ở 33 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân) vào khuỷ tay.

Sau đó, Lê Việt Hùng giật được dao đâm lại Lê Văn Tuyền bị rách phổi, phải mổ. Sau đó  Lê Văn Tuyền tử vong tại Bệnh viện Việt – Đức.

* Vào khoảng 5h35 ngày 19.9, tại trước cửa nhà số 71 đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, HN người dân đã phát hiện anh Lâm Xuân Hân (SN 1957, ở tập thể xây dựng Bưu điện, Mộ Lao, Hà Đông) nằm chết. Nạn nhân được xác định là bảo vệ của Công trình Huyndai thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Bước đầu xác định anh Hân bị thương ở vùng mặt. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp CA quận Hà Đông tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Nam Phong