Hà Nội: Một ngày xảy ra 3 vụ án mạng kinh hoàng

18/04/2012 11:21
Hải Long
(GDVN) - Vụ thứ nhất, án mạng xảy ra vì xỏ nhầm giầy. Vụ thứ hai, án mạng xảy ra khi nạn nhân đang tất bật chuẩn bị cho một đám giỗ...
Khoảng 16h30 ngày 17/4, tại trước cổng Công ty Young Fast thuộc Khu công nghiệp xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội), xảy ra xô xát giữa hai thanh niên. Trong đó có anh Lê Văn Hưởng, sinh năm 1993, quê ở Thạch Thán, huyện Quốc Oai (Hà Nội) là công nhân công ty Young Fast. Hậu quả anh Hưởng bị đối tượng kia dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái, được người dân đưa vào Trạm y tế xã Bình Phú cấp cứu và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong một ngày, tại Hà Nội xảy ra 3 vụ giết người kinh hoàng
Trong một ngày, tại Hà Nội xảy ra 3 vụ giết người kinh hoàng


Ngay sau khi nhận tin báo, CA huyện Thạch Thất đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp Phòng PC45 và PC54 tổ chức khám nghiệm, điều tra. 

Sau 3 giờ làm công tác vận động, đối tượng gây án đã đến CA xã Đông Yên, huyện Quốc Oai tự thú là Đỗ Danh Xuân, sinh năm 1991, ở xã Đông Yên, Quốc Oai, là công nhân Công ty Young Fast. Nguyên nhân ban đầu xác định do hai người đi làm, xỏ nhầm giầy của nhau.
Trước đó, hồi 9h cùng ngày, tại nhà ông Trần Văn Xạ, sinh năm 1928, ở thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà (Hà Nội) có giỗ. Nguyễn Văn An, sinh năm 1977, trú cùng thôn cầm dao bầu đến nhà ông Xạ. An dùng dao bầu đâm vào ngực, tay ông Xạ, làm ông Xạ chết tại chỗ. 

Lực lượng công an cơ sở đã cùng nhân dân địa phương bắt đối tượng, thu giữ vật chứng. Hiện CA huyện Ứng Hoà đang tổ chức bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi. Qua xác minh bước đầu thấy An có dấu hiệu bị thần kinh.

Vụ án thứ ba xảy ra vào khoảng 18h ngày 17/4. Các đối tượng liên quan được xác định là Lê Mạnh Tiến, sinh năm 1989, Nguyễn Duy Huấn, sinh năm 1982, Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1989, Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1968, cùng trú ở huyện Đông Anh (Hà Nội) và 2 đối tượng chưa rõ tung tích.

Các đối tượng trên đi ôtô đến Đình làng thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú, huyện Đông Anh gặp anh Phạm Văn Mai, sinh năm 1990 để đòi nợ. Trong khi nói chuyện đã nảy sinh mẫu thuẫn, nhóm của Tiến đánh Mai. Mai dùng dao gấp đâm Tiến bị thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 17/4 Công an Đông Anh ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Mai về hành vi giết người và Huấn, Điệp, Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục củng cố đưa ra xử lý.

Hải Long