Hà Nội: Phát hiện thi thể bà lão bị sát hại dã man tại nhà

23/12/2011 07:00
Tuệ Minh
(GDVN) - Chiều ngày 22/12, tại quận Hai Bà Trưng (HN), thi thể một bà lão 65 tuổi đã được phát hiện.
Sự việc được phát hiện vào khoảng 16h ngày 22/12, khi chị Hiền (ở phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN) mở cửa nhà và phát hiện thấy mẹ mình là bà Yên (SN 1946) bị giết hại dã man.

Được biết bà Yên sống trong ngôi nhà bốn tầng cùng với hai vợ chồng cô con gái và ba người cháu. Thời điểm vụ việc được phát hiện cũng chính là khi chị Hiền phát hiện chiếc xe máy Shark bị mất.
Ngôi nhà 4 tầng ở số 69B - nơi phát hiện thi thể của bà Yên
Ngôi nhà 4 tầng ở số 69B - nơi phát hiện thi thể của bà Yên

Chị Hiền vô cùng bàng hoàng cho biết: Khoảng 13h30 cùng ngày, chị đi làm ở ngân hàng gần nhà thì bà Yên vẫn bình thường.

Đến khoảng 16h, chị Hiền quay về nhà lấy xe để đi đón con thì phát hiện thấy mẹ của mình đã bị giết hại dã man ở tầng một ngôi nhà. Trên cổ bà Hiền vẫn còn một con dao dắt ở cổ, máu chảy lênh láng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhập cuộc. Đến khoảng 18h30, xe cấp cứu của bệnh viện Thanh Nhàn đã đưa xác nạn nhân rời khỏi hiện trường. Nhiều người nghi ngờ rằng đây là vụ án giết người cướp của.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tuệ Minh