Hà Nội: Rút súng bắn người vì tiếng chó sủa

16/04/2012 17:02
Minh Trí
(GDVN) -Con chó của Long đi qua, bị chó của Tiến sủa.  Bực mình, Long dùng gạch ném làm vỡ kính xe ô tô Altis của khách gửi trong bãi.
17h30 ngày 13/4, tại ngõ 36 Trần Điền, Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội), xảy ra vụ các đối tượng dùng súng bắn người. Nội dung vụ việc như sau:

Khoảng 16h cùng ngày, Vũ Đình Long (SN 1980, ở tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) dắt chó đi qua bãi gửi xe ở ngõ 36, Định Công, Hoàng Mai do Nguyễn Bá Tiến (SN 1979, trú tại quận Hoàng Mai) trông giữ. Con chó của Long đi qua, bị chó của Tiến sủa.  Bực mình, Long dùng gạch ném làm vỡ kính xe ô tô Altis của khách gửi trong bãi.

Tiến đến nhà tìm không gặp Long, nên dùng gạch đập vỡ cửa kính nhà Long, rồi bỏ đi.

Sau đó, Long gọi điện cho Tiến đến nhà Long để giải quyết. Tiến rủ Tuấn đi cùng. Khi đến nơi, Long cùng 5 đối tượng chưa rõ lai lịch xông ra, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Tiến và Tuấn. Long rút trong người 1 khẩu súng colt tự chế, bắn 2 phát chỉ thiên, rồi bỏ trón.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm phối hợp CA quận Hoàng Mai đang tổ chức điều tra.
Minh Trí