Hà Nội: Tội phạm băng nhóm xã hội đen vẫn diễn biến phức tạp

25/08/2011 07:19
Minh Ý
(GDVN) -Công an TP Hà Nội nhận định mặc dù đã tập trung triệt phá, tội phạm bảo kê các hoạt động tệ nạn xã hội, bến bãi, đâm thuê chém mướn vẫn rất phức tạp.
Từ đầu năm 2011, đến nay, Hà Nội xảy ra 210 vụ cố ý gây thương tích, nguyên nhân do mâu thuẫn từ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn kinh tế, đòi nợ,… 
Đối tượng hình sự đã có các hành vi xâm phạm nhân thân, đe doạ dùng bạo lực hoặc khủng bố về tinh thần… Cụ thể: có 93 vụ đối tượng dùng áp lực, đe doạ; 69 vụ đối tượng đổ chất bẩn vào nhà, 16 vụ nhắn tin, gọi điện đe doạ, 12 vụ đổ xăng vào nhà, 12 vụ đặt vòng hoa trước cửa nhà, 8 vụ sử dụng súng, chất nổ,… 
Nguyên nhân của các vụ việc trên, gồm: 109 vụ nguyên nhân do vay nợ, chưa trả được (có nhiều vụ vay nợ tiền trong cờ bạc, cá độ bóng đá; một số trường hợp do vay nợ tiền của các đối tượng, đường dây cho vay nặng lãi); 64 vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nhà cửa; 10 vụ do mâu thuẫn làm ăn. 

Các đối tượng gây án chủ yếu là các ổ nhóm đối tượng côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Thủ đoạn của chúng là sử dụng số đông đánh đập, chửi bới, gây áp lực, đe doạ. 

Cụ thể, ngày 9/4, Nguyễn Hồng Đông (SN 1988, ở Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh) vay 10 triệu đồng của Nguyễn Hồng Quang, người cùng thôn, lãi xuất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, hẹn đến 29/4/2011 sẽ trả hết.
Hết tháng 4/2011, Đông trả được 1 triệu tiền lãi, hứa là tháng 5/2011 sẽ trả hết nhưng sau đó không trả, mặc dù Quang đã hỏi nhiều lần. Ngày 21-7-2011, Quang cùng Nguyễn Quang Thái,Nguyễn Hữu Mạnh, ở Uy Nỗ, Đông Anh bàn nhau đi mua vòng hoa đặt trước cửa nhà Đông đe doạ.

Khoảng 1h ngày 21-7, ba đối tượng mang 1 vòng hoa có dòng chữ “Có trả tiền hay không” và 3 bó hương trên vòng hoa đặt trước cửa nhà Đông.Ngày 26-7, CA huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái, Quang, Mạnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 11/7 tại trước cửa nhà số 242 Xã Đàn, Kim Liên, Đống Đa, do Nguyễn Đình Sơn Vương (45 tuổi),ở Đê La Thành, Đống Đa vay nợ 150 triệu đồng; Nguyễn Quốc Bình (SN 1982, quê ở Nam Định, trú ở Phương Mai, Đống Đa) đến đòi nợ và đổ chất bẩn vào nhà Vương; Vương cùng đồng bọn rình, chém chết Bình.
Khoảng 7h ngày 21-8, xảy ra vụ giết người, tại cửa số nhà 804, ngách 6, ngõ 814 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Do mâu thuẫn về mua bán nhà đất, Nguyễn Khánh Tùng, SN 1972, trú tại 804, ngách 6, ngõ 814 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, đã dùng dao nhọn đâm chết Đặng Hồng Hải, SN 1970, trú tại 65 phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm
Minh Ý