Hai vợ chồng cầm đầu băng cướp gây ra hàng trăm vụ

07/10/2011 06:44
T.B
(GDVN) -Đã nhiều lần ra tù vào tội nhưng vợ chồng Thảo vẫn lập băng cướp đêm. Chỉ trong 2 tháng nhóm này thực hiện hàng trăm vụ.
Công an quận 2, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 6 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng (40 tuổi), Lê Trần Đạt (35 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Trương Văn Tâm (28 tuổi, ngụ quận 8), Nguyện Văn Đại (ngụ quận Bình Thạnh), Trần Văn Hon (43 tuổi, ngụ Củ Chi) và Trung Lan Thảo (vợ Hon, 40 tuổi, quê Bạc Liêu)về hành vi “Trộm, cướp giật tài sản”.  Các đối tượng đều có tiền án, tiền sự về tội danh trên. 




Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai, nhóm cướp thành lập được 2 tháng và chủ yếu hoạt động trên tuyến Xa lộ Hà Nội (quận 2, quận 9) và Quốc lộ 1A (quận Thủ Đức, quận 12, Hóc Môn) do vợ chồng Hon – Thảo cầm đầu. Mỗi tối nhóm này thực hiện từ 5 đến 15 vụ trộm, cướp giật.

Theo kế hoạch, Thảo và Tâm “pê đê” đóng giả gái bán dâm tiếp cận những “con mồi” đứng nghe điện thoại hoặc vệ sinh để ra tay trộm, cướp rồi tẩu thoát. Nếu nạn nhân đuổi theo thì bọn chúng sẽ cho đồng bọn nhiệm vụ cản địa, đạp xe người truy bắt. 

Trước đó, chiều 4/10, nhóm cướp đi qua cầu Sài Gòn (cạnh Siêu thị Metro trên Xa lộ Hà Nội, quận 2) hướng về quận Thủ Đức thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy dừng lại nghe điện thoại bên đường. Thảo xuống giả bộ gạ bán dâm rồi giật chiếc ví bên trong có 2,5 triệu đồng và chiếc điện thoại Iphone rồi chạy lên xe đồng bọn bỏ chạy. 

Nạn nhân liền truy hô đồng thời phóng xe đuổi theo thì bị 4 người đàn ông bọn đi trên 3 chiếc xe máy cản lại rồi đạp ngã xuống đường. Lúc này, một tổ công an hình sự quận 2 đang trên đường tuần tra phát hiện liền đuổi theo. Khi đến khu vực phường Phước Long A (quận 9) công an đuổi kịp ép xe vào lê đường rồi vào khống chế.
T.B