Kẻ tình nghi giết người chết đuối trên đường chạy trốn

16/04/2012 10:48
Trúc Linh
(GDVN) - Trốn lệnh truy nã vì bị tình nghi giết chết hai người, thanh niên 21 tuổi thấy bóng dáng cảnh sát liền nhảy xuống sông trốn nên thiệt mạng.
Sáng ngày 15/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, nghi can giết người đang bị truy nã đã chết đuối, xác vớt lên gần cửa sông Kiên.

Đó là Lê Quang Trường, 21 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá (Kiên Giang). Quá trình điều tra vụ giết chết hai người ở nhà nghỉ Kim Ngân ở TP Rạch Giá vào ngày 30/3, cảnh sát tình nghi Trường là hung thủ gây án.

Tối ngày 11/4, cơ quan điều tra khám xét nhà thanh niên này đồng thời đọc lệnh truy nã. Lúc này, Trường trốn trên mái nhà đến sáng nhưng sơ ý gây tiếng động đã bị hàng xóm phát hiện nên trèo xuống đất chạy ra đường Bạch Đằng, TP Rạch Giá tìm cách trốn khỏi địa phương.

Khi đi đến cầu sắt bắc qua sông Kiên, Trường phát hiện bên kia cầu có bóng dáng cảnh sát nên nhảy xuống sông trốn. Nhưng không may bị chết ngạt dưới sông.

Trúc Linh