Khánh Hòa: Thu giữ gần 5 tấn quặng thiếc nghi của trùm “quặng tặc”

29/07/2012 11:37
Trần Công Thi
(GDVN) – Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa (PC49) đã bắt quả tang xe tải mang BKS 79D-3951 đang vận chuyển trái phép 4.875 kg quặng thiếc lên Lâm Đồng tiêu thụ.
Sau nhiều đêm thức trắng mật phục, vào lúc 10h30’ ngày 28-7, tại khu vực cây xăng Trung Hòa 2, trên tuyến đường quốc lộ Nha Trang – Đà Lạt (còn gọi là đường Khánh Lê – Lâm Đồng) qua địa phận tổ dân phố 3, thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa (PC49) đã bắt quả tang xe tải mang BKS 79D-3951 đang vận chuyển trái phép 4.875 kg quặng thiếc lên Lâm Đồng tiêu thụ.

Chiếc xe chở quặng lậu
Chiếc xe chở quặng lậu
Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe chở quặng lậu
Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe chở quặng lậu
Lái xe là Nguyễn Xuân Hoàng (30 tuổi, HKTT 9/10 khu Hương Điền, Nha Trang, tạm trú 4/5/2 Đồng Nai, Nha Trang) điều khiển. Theo lời khai ban đầu của người áp tải lô hàng là Lâm Ngọc Huy (28 tuổi, trú tổ dân phố 10, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa), lô hàng này được người bạn tên là Tèo, con trai ông Bảy Hường (được cho là đầu nậu quặng khét tiếng ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh), nhờ Huy áp tải giúp từ xã Khánh Phú lên tới đỉnh đèo giáp ranh Khánh Hòa – Lâm Đồng để giao hàng.

Tang vật thu được
Tang vật thu được
Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô quặng và xe tải dùng vận chuyển, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ quặng trái phép.

Quặng tạm giữ sẽ được gửi mẫu giám định, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết trong các lần truy bắt, thu hồi quặng trước đây, qua kiểm định cho kết quả loại quặng ở Khánh Vĩnh có hàm lượng từ  71-76%  là thiếc, giá tiêu thụ tại Lâm Đồng xấp xỉ 300.000đ/kg.

Thời gian gần đây rộ lên nạn khai thác trái phép quặng thiếc ở rừng đầu nguồn huyện Khánh Vĩnh, xâm hại môi trường rất nghiêm trọng. Có thời điểm lên tới hàng nghìn người địa phương và từ nhiều tỉnh khác (kể cả miền Bắc) tới đào đãi, tàn phá nghiêm trọng rừng đầu nguồn, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt địa phương, xáo trộn an ninh trật tự địa bàn.

Tỉnh Khánh Hòa và huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức nhiều đợt truy quét, nhưng không mấy hiệu quả. Theo nguồn tin riêng của Giáo dục Việt Nam, hiện những đối tượng được coi là “đầu nậu” đang dần hé lộ.






Trần Công Thi