Khánh Hòa: Vô ý bắn chết người, Việt kiều Mỹ bị tạm giam 4 tháng

24/03/2012 20:04
TCT
(GDVN) - Lãnh đạo Công an TP Cam ranh vừa cho Giáo dục Việt Nam biết vào chiều 24/3/2012.
Ông Nguyễn Nam (53 tuổi), Việt kiều định cư ở bang Pennsylvania - Hoa Kỳ vừa bị Cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng về các tội “vô ý làm chết người” và “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.
Lãnh đạo Công an TP Cam ranh vừa cho Giáo dục Việt Nam biết vào chiều 24/3/2012.
Trước đó, về thăm quê ở xã Cam Phước Đông (Cam Ranh), tối 13-3-2012, ông Nam rủ thêm 4 người đàn ông dân tộc Rắclây mang súng vào núi Tà Luông, thuộc tiểu khu 329 rừng phòng hộ đầu nguồn trong xã săn bắn  thú rừng.  
Sau khi bắn hạ 2 cá thể thú linh trưởng, phát hiện mục tiêu khác,  ông Nam nổ súng. Rủi thay, mục tiêu này lại là anh Cao Thăng (41 tuổi; trú thôn Giải Phóng, Cam Phước Đông) cùng tốp đi săn.Anh Thăng chết tại chỗ do đạn trúng vào đầu.
Viện sinh học nhiệt đới tại TP HCM giám định và kết luận, 1 trong 2 con thú bị ông Nam bắn hạ là voọc mặt xám – thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm, được pháp luật Việt Nam bảo hộ nghiêm ngặt.
Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đang giám định khẩu súng ông Nam gây án. Nếu là súng quân dụng, ông Nam còn bị xử lý thêm tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và vụ án sẽ được chuyển Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thụ lý.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

TCT