Khởi tố trùm giang hồ bắt cóc con tin tử thủ trên núi Bút

30/05/2012 11:20
Bùi Hữu Cường
(GDVN) - Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan Công an TP Quảng Ngãi đã khởi tố Bùi Văn Thảo, biệt danh là Thảo "Hitler" về tội Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Thảo "Hitler" là tên tội phạm bị truy nã toàn quốc vì trốn trại giam, sau đó bắt cóc con tin đưa lên núi Bút để tống tiền. Sau khi bị hàng trăm cảnh sát bao vây lùng sục, Thảo chui xuống hào sâu, ngụy trang bằng lá cây để trốn nhưng không thoát khỏi sự truy lùng của các cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, Thảo "Hitler" hai lần vào tù vì tội cướp giật, trộm cắp tài sản, bị bắt giam rồi lại vượt ngục. Thảo đang chịu án tù 8 năm 6 tháng tại Trại giam Kim Sơn ở huyện Hoài Ân (Bình Định) vì tội cướp giật tài sản thì Công an huyện Tư Nghĩa di lý về để xét xử thêm tội trộm cắp tài sản với án 6 năm tù, nâng số thời gian phải lĩnh là 14 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên ngày 27/3, Thảo trốn trại giam Tư Nghĩa cho đến khi bị vây bắt tại núi Bút, TP. Quảng Ngãi.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Bùi Hữu Cường