Khởi tố vụ án quan chức Sóc Trăng đánh cờ tướng triệu đô

28/12/2011 16:30
Hai Lúa
(GDVN) - Liên quan đến vụ Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng đánh cờ bạc tỷ, cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng vừa quyết định khởi tố vụ án đánh bạc tại Sóc Trăng.
Chiều ngày 28-12, đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an Sóc Trăng công bố: Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng vừa quyết định khởi tố vụ án đánh bạc tại Sóc Trăng (chưa khởi tố bị can, chưa có lệnh tạm giam), theo Điều 248 BLHS, do đại tá Trần Quốc Thọ, Phó GĐ Công an Sóc Trăng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, ký ngày 28-12-2011. 

Liên quan đến vụ quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ gây xôn sao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng quyết định tạm giữ hình sự và khám xét nơi ở và làm việc 4 người có liên quan gồm Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng, Trần Văn Tân, GĐ Trung tâm sát hạch và cấp bằng lái xe hạng 3- Sóc Trăng và cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng Cải Lương), Nguyễn Thanh Truyền trong các ngày 27 và 28-12.

Kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Thanh Lèo đầu thú, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng giúp đỡ do thua cờ tướng với ông Trần Văn Tân từ năm 2009 đến nay, nợ số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Nhưng ông Trần Văn Tân khai rằng ông Nguyễn Thanh Lèo mượn tiền không trả. Tân cũng thừa nhận có đánh cờ tướng ăn tiền với ông Nguyễn Thanh Lèo và được nhân lên theo số ngày chậm trả. Ông Trần Văn Tân viện lý do để đòi nợ ăn cờ tướng với ông Lèo là do thiếu tiền của cha con ông Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền- là tay anh chị cờ bạc, côn đồ ở Sóc Trăng.

Đại tá Phan Hữu Thúy cho biết, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng sẽ tiến hành điều tra, xử lý vụ án nghiêm trước pháp luật, không bao che cán bộ sai phạm, với tinh thần kiên quyết, vô tư, khách quan.
Hai Lúa