Khống chế một người gây rối, đòi tự sát tại khách sạn

09/04/2012 06:34
Chiều 8-4, sau hơn 2 giờ thuyết phục không thành, Công an TP Vũng Tàu đã buộc phải dùng bình xịt hơi cay để khống chế một người đàn ông đang dùng kéo, mảnh chai đâm vào bụng đòi tự sát tại khách sạn Hoa Hồng (TP Vũng Tàu).
Qua giấy tờ tùy thân, công an xác định người đàn ông tên là Châu Vĩ Phát (35 tuổi, ngụ TP.HCM).        

Theo lời chủ khách sạn và nhân viên, khoảng 10 giờ cùng ngày, Phát ăn vận lịch sự tới khách sạn mua vé dịch vụ mát-xa. Sau gần 1 giờ mát-xa, Phát ra phòng khách ngoài ngồi lì tại đó. Phát rủ rê cô nhân viên đã mát-xa cho mình cùng đi nhà nghỉ, cô nhân viên nhất quyết từ chối.

Một lát sau, trong lúc mọi người trong khách sạn không để ý, Phát đã kéo cô nhân viên đi về hướng chợ du lịch Vũng Tàu. Khi nạn nhân chống cự đã bị Phát đánh. Nghe tiếng hô hoán, nhân viên bảo vệ khách sạn chạy ra ngăn cản đưa được cô nhân viên về lại khách sạn. Vị khách trơ trẽn vẫn bám theo một mực yêu cầu cô nhân viên phải đi theo mình. Sau đó, Phát chạy ra phía sau bếp của khách sạn và đứng luôn tại đó. Người trong khách sạn khuyên ngăn kêu đi ra ngoài thì Phát đập phá đồ quanh bếp.

Nhận được tin báo, Công an phường Thắng Tam và Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Vũng Tàu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy vậy, Phát chộp kéo, đập vỡ vỏ chai tự đâm vào bụng mình chảy máu, dọa tự sát nếu ai xông vào. Lực lượng công an buộc phải khống chế Phát và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại phòng cấp cứu, Phát tiếp tục la hét, đập đầu xuống đất đòi tự tử, buộc các bác sĩ phải gọi lực lượng bảo vệ khống chế tiêm thuốc mê để thực hiện ca mổ. Đến 19 giờ cùng ngày, ca mổ băng vết thương mới hoàn tất.

Theo cơ quan công an, có thể Phát gặp vấn đề về thần kinh, hiện bệnh viện đã thông báo cho người nhà của Phát xuống Vũng Tàu giải quyết các thủ tục cần thiết.

TRÙNG KHÁNH/Pháp luật TPHCM