Kiểm tra nhà nghỉ, phát hiện nữ sinh “tình tự” cùng bạn trai

14/09/2011 20:05
Mão Yến
(GDVN) -Bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), cơ quan công an bắt quả tang vụ giao cấu trẻ em.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21h05 ngày 13/9, CA thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm kiểm tra hành chính nhà nghỉ HP3-tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ. Tại phòng 303, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ không có giấy tờ tuỳ thân; đã đưa về trụ sở xác minh làm rõ.

Đối tượng nam được xác định là Nguyễn Anh V (SN 1988, ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thị D (sinh tháng 10/1997, ở Đa Tốn, Gia Lâm). Qua khai thác, Vũ khai nhận vừa quan hệ tình dục với D tại nhà nghỉ HP3. 

Cơ quan điều tra CA huyện đã bắt và tạm giữ hình sự Vũ về tội giao cấu với trẻ em. 

Trước đó, cháu Nguyễn Thị P.T (sinh ngày 31/12/1995, ở Thạch Bàn, quận Long Biên) đến CA phường Long Biên trình báo: Ngày 25/8, cháu bị Tô Văn Quỳnh (SN 1983,ở phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm) đưa vào nhà nghỉ Thiên Vương thuộc tổ 23, phường Long Biên) thực hiện hành vi giao cấu. Qua truy xét, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án,khởi tố bị can đối với Quỳnh về hành vi giao cấu với trẻ em, để xử lý trước pháp luật.

Cơ quan công an cho biết, Quỳnh và T có quan hệ yêu đương nam nữ…
Mão Yến