Lộ diện sát thủ nã đạn gần Trung tâm chiếu phim quốc gia

27/04/2012 10:57
Hải Long
(GDVN) -Ngày 26/4, Phòng  CSĐT tội phạm về TTXH đã điều tra, làm rõ đối tượng nổ súng gần Trung tâm chiếu phim quốc gia.

Ngày 26-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội điều tra làm rõ vụ giết người, xác định đối tượng gây án là: Lưu Quang Chiến (SN 1968), ở tổ 3, Văn Quán, Hà Đông, tạm trú phòng 701 nhà nghỉ An Phú, Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội). Nội dung vụ án được làm rõ như sau: Khoảng 1h ngày 26/4, Chiến vào hàng nước ven mương, gần Trung tâm chiếu phim Quốc gia, phường Láng Hạ, quận Đống Đa để sử dụng ma tuý đập đá.

Tại đây, Chiến gặp anh Đỗ Thanh Việt (SN 1973), tạm trú tại 201-B1 tập thể Nam Thành Công, quận Đống Đa (Hà Nội) và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Chiến đã dùng súng colt tự chế bắn 5 phát vào người anh Việt, làm anh Việt bị thương nặng. Nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Đức.

Sau khi gây án, Chiến đã bỏ trốn. Hồi 4h30 ngày 26/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông khám xét khẩn cấp phòng 701 nhà nghỉ An Phú, ở tổ 9, phường Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội). Đây là nơi Lưu Quang Chiến thuê nghỉ từ 15/11/2011 đến nay.

Kết quả, lực lượng nghiệp vụ thu 2 dao nhọn dài 60 cm trong tủ quần áo. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đang truy bắt đối tượng.

Hải Long