Một nữ sinh viên bị giết dã man

22/08/2011 06:47
T.B
(GDVN) -Khi họ ra phía sau nhà thì khoảng hốt phát hiện nữ sinh nằm chết dưới ao cạnh bờ với nhiều vết thương tích trên người.

(GDVN) - Gia đình về nhà không thấy Phụng nên mọi người đổ xô đi tìm. Khi họ ra phía sau nhà thì khoảng hốt phát hiện nữ sinh nằm chết dưới ao cạnh bờ với nhiều vết thương tích trên người.

Vào khoảng 19h ngày 21/8, tại ấp 3 xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là Lê Thị Phụng (20 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Hải quan TP HCM). Phụng đang nghỉ hè về quê chơi.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày gia đình đi vắng hết chỉ còn một mình Phụng ở nhà. Đến khoảng 19h cha mẹ nữ sinh này đi về thì không thấy con ở nhà nên đổ xô đi tìm. Khi mọi người ra  phía sau nhà thì hoảng hốt phát hiện Phụng nằm dưới ao sau nhà.

Ngay sau đó cơ quan công an huyện Giồng Trôm và Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng xuống hiện trường điều tra. Khám nghiệm thi thể nạn nhân có nhiều vết thương tích. Ngoài ra, gia đình khai báo Phụng bị mất một đôi bông tai bằng vàng.

Hiện cơ quan công an tỉnh Bến tre tiếp tục điều tra truy bắt hung thủ

T.B