Nghệ An: Bắn chết người vì tưởng nhầm là thú rừng

11/04/2012 08:34
Xuân Hòa
(GDVN) - Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn cho biết. cơ quan này đang tạm giữ hình sự Cụt Văn In (51 tuổi, ở xã Bảo Nam) để điều tra hành vi vô ý bắn chết người.
Theo thông tin được cung cấp, vào chiều mùng 9/4, ông In mang súng săn đi săn thú tại khu rừng giáp với biên giới Lào. Trong lúc đang tìm thú rừng, ông In phát hiện lùm cây rậm phía trước mặt mình rung động giống như do thú rừng làm.
Việc sử dụng súng tự chế bừa bãi trong đồng bào dân tộc thiểu số đã gây không ít cái chết thương tâm (ảnh minh họa)
Việc sử dụng súng tự chế bừa bãi trong đồng bào dân tộc thiểu số đã gây không ít cái chết thương tâm  (ảnh minh họa)
Chỉ chờ có thế, ông In liền giương súng và nổ một phát súng về phía lùm cây. Tuy nhiên, ông In đã không bắn trúng thú mà bắn trúng Lỳ Giống Lầu ở xã bên cạnh. 
Phát súng vô tình đã khiến ông Lầu đau đớn quàn quại. Mặc dù sau đó đã tìm cách cứu chữa nhưng do khu vực xảy ra sự việc nằm trong rừng sâu cách xa khu dân cư và cũng do vết thương quá nặng mất nhiều máu nên ông Lầu đã bị tử vong ngay sau đó.
Được biết, đây không phải lần đầu tại vùng miền núi Nghệ An xảy ra vụ án thương tâm như trên.
Xuân Hòa