Nghệ An: Hạt phó Hạt kiểm lâm bị tố nhận tiền hối lộ

29/08/2011 07:39
Hoàng Sơn
(GDVN) - Hạt phó hạt kiểm lâm bị tố cáo trên là ông Lê Phùng Thắng, hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương (Nghệ An).

Chiều 28/8, Chi cục kiểm lâm Nghệ An cho biết đang xem xét hình thức kỷ luật với ông Thắn về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, vào ngày 4/7/2011 ông Trần Doãn Kiều có vận chuyển 5 cây cổ thụ từ huyện Tân Kỳ ra miền Bắc để bán. Nhưng khi đi qua địa bàn huyện Đô Lương thì bị Lê Phùng Thắng, hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương yêu cầu kiểm tra và tiến hành tịch thu số gỗ trên.

Theo cáo buộc của ông Kiều, để tránh phiền hà ông Kiều đã đưa cho ông Thắng 2 triệu đồng để được xin đi. Tuy nhiên, khi đã nhận hai triệu đồng của người vi phạm ông Thắng lại tiếp tục phạt chiếc xe vẫn chuyển cây cổ thụ trên 25 triệu đồng. Không những vậy sau đó ông Thắng còn buộc ông Kiều mua lại 5 cây cổ thụ trên với giá 40 triệu đồng.

Để nhanh chóng đưa cây đi ông Kiều đã chấp thuận nộp 65 triệu đồng tại kho bạc. Nhưng sau đó ông Kiều đã viết đơn tố cáo hành vi tiêu cực của vị quan tham trên rồi gửi đến Chị cục kiểm lâm Nghệ An.   

Nhận được đơn tố cáo của ông Kiều, Chi cục kiểm lâm Nghệ An đã vào cuộc và điều tra làm rõ được hành vi nhận hối lộ của ông Thắng.

Hiện Chi cục kiểm lâm Nghệ An đang xem xét hình thức kỷ luật với ông Thắng. 

Hoàng Sơn