Nghệ An: Nam sinh bị côn đồ đâm ngay trên lớp học

05/12/2011 07:20
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 3/12 tại trường Kỹ thuật Việt Đức, Tp Vinh, Nghệ An.
Nạn nhân là Phạm Phú Khánh (SN 1994, học viên trường Kỹ thuật Việt Đức, thường trú tại số nhà 50, đường Nguyễn Phong Sắc, TP.Vinh, Nghệ An). Theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, vào thời điểm trên Khánh đang học trên lớp thì bị đối tượng Hồ Mạnh H (sinh 1992) đến gọi ra ngoài lớp học. 
Khánh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An
Khánh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An
Khi vừa ra khỏi lớp chưa kịp hiểu chuyện gì thì Khánh đã bị H dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp hai nhát vào cẳng chân trái. Khánh chỉ kịp chạy vào kêu cứu thầy giáo và các bạn trong lớp thì ngã bất tỉnh do mất nhiều máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. 
Theo kết luận của bác sĩ Khánh bị đứt tĩnh mạch chủ. Riêng H sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều ngày 4/12 gia đình Khánh đã làm đơn tố cáo hành vi côn đồ của Hùng lên cơ quan chức năng. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xuân Hòa