Nghệ An: Nghi án bé trai 5 tuổi bị bắt cóc

19/03/2012 06:13
Xuân Hòa
(GDVN) -Sự việc xảy ra vào tối 18/3, tại nhà chị Lê Thị Thanh Huyền số nhà 172 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An.
Theo người nhà chị Huyền cho biết, vào khoảng 19 giờ gia đình không thấy cháu Huỳnh Lê Minh (SN 2007, con chị Huyền) về nhà. Lúc đầu nghĩ cháu chỉ đi chơi quanh quẩn đâu đó nhưng tìm mãi vẫn không thấy cháu. 
Nghe tin cháu Minh bị bắt cóc nhiều người dân sống gần đó đã đến rất đông trước nhà chị Huyền để nghe ngóng thông tin
Nghe tin cháu Minh bị bắt cóc nhiều người dân sống gần đó đã đến rất đông trước nhà chị Huyền để nghe ngóng thông tin
Đến lúc này mọi người hoảng hốt đi tìm nhưng mãi vẫn không thấy. Do chị Huyền và chồng đã li dị nên sau đó gia đình gọi cho anh Tuấn (bố cháu Minh) nhưng anh Tuấn cũng cho biết là không có cháu Minh ở đó. Nghi ngờ cháu bị bắt cóc, người nhà cháu Minh đã trình báo cơ quan chức năng và huy động người đi tìm tại các bến tàu xe.

Được biết cháu Minh tuy ít tuổi nhưng rất khó tính. Ngoài người trong gia đình ra thì cháu không cho người ngoài lại gần. Nếu có bị trêu đùa bồng thì thường cháu phản ứng dữ dội hoặc la khóc lên.

Cháu Minh là con thứ 2 của chị Huyền. Do hai vợ chồng anh Tuấn chị Huyền đã bỏ nhau nên thỉnh thoảng anh Tuấn vẫn đến đón con về nhà ông bà nội chơi.

Cho đến 22 giờ tối cùng ngày (tức là 4 tiếng sau khi mất tích) vẫn chưa có thông tin gì về cháu Minh.
Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xuân Hòa