Nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV bị đề nghị 15-16 năm tù

29/05/2012 07:06
Theo N.Quyết/Người lao động
Ngày 28-5, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt Đoàn Tiến Dũng (SN 1956, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV) mức án 15-16 năm tù.

Ngày 28-5, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt Đoàn Tiến Dũng (SN 1956, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV) mức án 15-16 năm tù, Trần Thị Thanh Bình (SN 1973, nguyên phó giám đốc BIDV - Chi nhánh Hải Phòng) 13-14 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong phần tranh luận, Đoàn Tiến Dũng cho rằng số tiền mà ông Hoàng Văn Khánh (Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng) đưa cho bị cáo là “quà cảm ơn”. Tuy nhiên, đại diện VKSND khẳng định Đoàn Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi…

Dự kiến, chiều 29-5, HĐXX TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Theo N.Quyết/Người lao động