Nhét ma túy vào hậu môn để tuồn vào trại giam

27/06/2012 11:09
Xuân Hòa - Tú Oanh
(GDVN) -Để đưa được ma túy vào trại giam Hiếu đã nhét ma túy vào hậu môn khi nhập trại. Tuy nhiên hành vi của Hiếu đã không qua được mắt của các cán bộ trại giam.
Sáng ngày 26/6, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ đã mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Minh Hiếu (SN 1986, quê tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. 
Bị cáo Nguyễn Minh Hiếu trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Minh Hiếu trước vành móng ngựa
Theo bản cáo trạng, trước đó Hiếu đã bị tuyên án về tội giết người, cướp tài sản và chấp hành cải tạo tại phân trại số 1, trại giam số 3 (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Tuy nhiên vào khoảng 11 giờ ngày 28/3 qua kiểm tra hành chính công khai trước khi cho phạm nhân vào nhập trại, tổ kiểm tra phát hiện Hiếu có nhiều dấu hiệu bất thường. Kiểm tra kỹ trên người Hiếu, tổ kiểm tra đã thu giữ được 0,92g heroin đối tượng nhét vào hậu môn, định tuồn vào trại giam.

Tại phiên xét xử Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 30 tháng tù giam. Tổng hình phạt cho cả 2 bản án là 11 năm 30 tháng 11 ngày.
Xuân Hòa - Tú Oanh