Nữ tiếp viên quán cà phê chủ mưu bắt cóc "đồng nghiệp"

15/05/2012 14:05
Theo Bee.net.vn
Chiều ngày 14/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi bắt cóc, dọa thủ tiêu con tin để làm áp lực đòi tiền chuộc.

Các đối tượng gồm Lê Thị Kim Chi (32 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là kẻ chủ mưu); Phạm Văn Dợt (29 tuổi, quê Sóc Trăng); Trần Văn Út Em (25 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Như Quỳnh (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Đồng thời CQĐT đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng có liên quan đến hành vi nêu trên.

Theo thông tin ban đầu thì trước đó, Chi và chị Trần Thị Thương (22 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng làm tiếp viên cho một quán cà phê ở thành phố Vũng Tàu. Trong thời gian này Thương vay của Chi 14 triệu đồng, tuy nhiên do “lãi mẹ đẻ lãi con” mất khả năng chi trả nên Thương bỏ trốn về huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương làm tiếp viên cho quán cà phê trên địa bàn này.

Sau thời gian truy tìm, tối ngày 10/5 Chi phát hiện ra Thương nên “huy động” các đối tượng trên bắt cóc đưa Thương lên taxi chở về “giam lỏng” tại một khách sạn ở phường An Bình, TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) rồi ép Thương gọi điện cho gia đình đem 60 triệu đến chuộc nếu không cô sẽ bị giết.

Trưa 11/5 khi nhóm bắt cóc đang nhận tiền chuộc tại cầu vượt Sóng Thần (thuộc thị xã Dĩ An) thì bị các trinh sát hình sự ập đến bắt quả tang tóm cổ 4 đối tượng, hai tên còn lại nhanh chân chạy thoát và sau đó lực lượng công an đã đến khách sạn giải cứu Thương.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

Theo Bee.net.vn