Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Ớn lạnh nhóm giết người với nhiều vũ khí nóng

25/08/2012 11:51
Chúng mang theo hàng nóng là tuýt sắt, mã tấu và cả súng… để truy sát... "người thứ 3".

Sáng 23/8, Công an Quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã phát hiện và bắt giữ nhóm thanh niên gồm 7 đối tượng đi trên chiếc taxi mang theo hàng nóng là tuýt sắt, mã tấu và cả súng…

7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Quốc Cường (SN 1983); Nguyễn Nho Thạch (SN 1989); Nguyễn Đức Tuấn Vũ (SN 1993); Đỗ Lê Ngọc Anh (SN 1990); Lê Văn Cường (SN 1991); Đặng Viết Mỹ (SN 1994) và Lê Văn Ngọc (SN 1996) cùng trú Thành phố Hội An (Quảng Nam).

Ớn lạnh nhóm giết người với nhiều vũ khí nóng, An ninh Xã hội, giet nguoi, nhom con do, tinh cam, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Các đối tượng bị bắt giữ.

Khai nhận ban đầu, nhóm đối tượng này mang hàng nóng ra Đà Nẵng để truy sát anh Trần Trung Hậu (SN 1980) trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà là người yêu của chị Phạm Thị Kiều My (SN 1990) trú 15/204 Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Ớn lạnh nhóm giết người với nhiều vũ khí nóng, An ninh Xã hội, giet nguoi, nhom con do, tinh cam, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Hàng nóng bị công an thu giữ.

Khi đến Đà Nẵng, cả nhóm đã phát hiện anh Hậu đang ở tại phòng trọ của chị My nên xông vào chém.

Rất may, anh Hậu đã kịp thời chạy thoát thân sau khi bị nhóm này chém bị thương vào chân. Cả nhóm xông vào đập phá chiếc xe mô tô hiệu Exciter của nạn nhân rồi lên taxi tiếp tục đi tìm anh Hậu.

Khi cả nhóm đang đi trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) để truy tìm anh Hậu thì bị lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện bắt giữ.

Tuy nhiên nhóm đối tượng này manh động, nên buộc lực lượng cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo, sau đó mới khống chế bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp trên xe taxi 7 đối tượng đi, công an thu giữ 2 tuýp sắt, 4 thanh kiếm, 1 khẩu súng bắn lửa và một số tang vật khác như áo chống đạn.

Khai nhận của nhóm đối tượng cho biết, nguyên nhân truy sát anh Hậu là do chị My từ chối tình cảm của Võ Quốc Cường để yêu anh Trần Trung Hậu.

Cường rất bực tức và chuẩn bị hung khí gồm tuýp sắt, kiếm, súng bắn lửa, áo chống đạn… rồi rủ các chiến hữu ra Đà Nẵng truy sát tình địch.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Vũ Trung (Vietnamnet)