Phát hiện xác nữ sinh kèm tờ giấy ghi chữ "Giết lúc 8h"

14/02/2012 19:10
Ngọc Luật
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào sáng nay, 14/2 tại Đại học Tây Bắc (Sơn La).
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 9h sáng 14/2, tại trường Đại học Tây Bắc (TP.Sơn La) một nam sinh nhảy từ tầng 7 xuống tử vong. Được biết nam sinh tự tử là Huy (quê ở Hòa Bình) đang trong thời gian đi thực tập.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tối 13/2, Huy sang gặp bạn gái tên Thủy, nhưng đã bị Thủy từ chối không muốn gặp. Nghi là Thủy đã yêu người khác, không chấp nhận sự thật, Huy gọi điện xin gặp Thủy lần cuối để hai người nói chuyện. Sau đó, Huy đã đến phòng trọ gặp Thủy.

Tuy nhiên, nói chuyện với người yêu xong thì thanh niên này ra tòa nhà Điều hành của Đại học Tây Bắc, đứng trên tầng 7 rồi nhảy xuống. Cùng lúc đó, một người bạn cùng phòng của cô gái tên Thủy phát hiện cô gái này đã tử vong trên giường ngủ trong trạng thái đắp chăn bình thường nhưng trên mặt có tờ giấy A4 ghi dòng chữ: “Giết lúc 8h”. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. 
Ngọc Luật