Quay cảnh khỏa thân để ép bé 14 tuổi làm 'nô lệ tình dục'

06/01/2012 07:36
Phong Hải
(GDVN) - Lợi dụng lúc cháu Duyên không mặc quần áo, Hậu dùng điện thoại di động của mình chụp ảnh.
Do quan hệ tình cảm từ trước, khoảng 8h ngày 13-9-2011, Tạ Văn Hậu (SN 8/7/1994, ở Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh) rủ cháu Ngô Thị D (SN 28/2/1997, ở Đông Anh) đến cánh đồng thôn Hà Lâm. Hậu ôm, hôn nhưng cháu D không đồng ý và bỏ chạy. D vấp ngã, bị bẩn quần áo.

Hậu chạy đến chở cháu D đến nhà nghỉ Cội Nguồn thuộc tổ 11, thị trấn Đông Anh, thuê phòng 204 để giặt quần áo bẩn. Cháu D thay quần áo để giặt, Hậu đã quan hệ tình dục trái ý muốn với cháu D. Lợi dụng lúc cháu D không mặc quần áo, Hậu dùng điện thoại di động của mình chụp ảnh.

Khoảng 10 ngày sau, Hậu rủ D đi chơi. D không đồng ý. Hậu nhắn tin đe dọa nếu không gặp Hậu để quan hệ, Hậu sẽ đưa ảnh khoả thân của D lên mạng.

Ngày 4-1, CA huyện Đông Anh làm rõ bắt khẩn cấp đối tượng Tạ Văn Hậu (SN: 08/7/1994 ở Giao Tác, Liên Hà, Đông Anh) về hành vi hiếp dâm trẻ em. 
Phong Hải