Thanh Hóa: Tin thầy bói, mẹ giết con 5 tháng tuổi

17/02/2012 15:18
Theo PLVN
Theo cáo trạng, do hoàn cảnh túng quẫn và tin vào lời thầy bói, ngày 29/10/2011, Cao Thị Bình dùng 1 chiếc chăn nhung hoa quấn kín quanh người con trai Lê Vạn Dũng (5 tháng tuổi) cho đến khi cháu bé này chết ngạt.
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Thị Bình (SN 1985, ở thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về “Tội giết người”.   

Bị cáo Cao Thị Bình gục khóc khi nghe HĐXX tuyên án. (Ảnh: Thái Thanh).
Bị cáo Cao Thị Bình gục khóc khi nghe HĐXX tuyên án. (Ảnh: Thái Thanh).
Theo cáo trạng, do hoàn cảnh túng quẫn và tin vào lời thầy bói, ngày 29/10/2011, Cao Thị Bình dùng 1 chiếc chăn nhung hoa quấn kín quanh người con trai Lê Vạn Dũng (5 tháng tuổi) cho đến khi cháu bé này chết ngạt.

Thực hiện hành vi giết con xong, Bình lấy con dao bổ cau tự cứa vào cổ tay mình để tự tử nhưng không thành.   

Tại tòa, bị cáo bình đã dàn dụa nước mắt, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội do mê tín dị đoan của mình gây ra cái chết đối với con trai. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm đã căn cứ vào kết quả tranh tụng và chứng cứ trong hồ sơ vụ án tuyên phạt bị cáo Cao Thị Bình 12 năm tù giam.


Theo PLVN