Thiếu nữ công nhân kêu cứu việc bị trai làng cưỡng bức tập thể

26/04/2012 10:54
Hải Anh
(GDVN) - Đêm 23/4, chị H chạy đến Công an xã Cộng Hòa (Quốc Oai, Hà Nội) kêu cứu việc bị một nhóm thanh niên trú tại xã này cưỡng bức tại cánh đồng.
Khoảng 23h ngày 23/4, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo của Công an xã Cộng Hòa về sự việc: khoảng 21h30 Bùi Thị H (SN 1993) là công nhân công ty rượu Hương Vang – Hà Nội cùng Vũ Thị T (SN 1993) là học viên trường Trung cấp y trình báo về việc bị một nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Danh M (SN 1991), Vương Đắc C (SN 1994) và Nguyễn Tiến Vũ (SN 1993) cùng ở Cộng Hòa – Quốc Oai chặn đường. Sau đó, H và T bị các đối tượng khống chế và cưỡng bức tại cánh đồng.

H chạy thoát đến công an xã trình báo. Ngay sau đó lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường. Hiện đội CSHH Công an huyện đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Hải Anh