Thiêu vợ bất thành, chồng tiếp tục dùng xăng đốt vợ

28/07/2012 07:41
Hoàng Minh
(GDVN) -Chiều 27/7, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hợi (SN 1982, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập) để điều tra, làm rõ hành vi dùng xăng đốt vợ.
Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/7, sau khi đã bù khú với bạn bè tại nhà, Hợi nói vợ mình là chị Nguyễn Thị Nương đi mua tiếp mồi nhậu nhưng chị Nương không chịu. Sẵn có hơi men trong người, Hợi ra ngoài sân rút khoảng 1 lít xăng từ xe mô tô tạt vào nhà rồi đóng cửa lại nhốt chị Nương và châm lửa đốt. Chị Nương phá cửa sau bỏ chạy, còn Hợi bỏ đi. 

Khoảng 1 tiếng sau, Hợi quay về thấy thì thấy lửa đã được dập tắt và chị Nương đang quét dọn trong nhà. Hợi tức giận, Hợi lấy can xăng chạy đi mua 200.000 xăng đem về nhà. Sau đó, Hợi đổ xăng vào người chị Nương (lúc này chị Nương đang ngồi trên võng) định bật quẹt đốt. Rất may, hai em trai của Hợi chạy sang đẩy Hợi ra ngoài. Hợi chạy ra ngoài sân lấy xe bỏ trốn cho đến ngày bị bắt.

Hoàng Minh