Trói lái xe taxi, cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu

18/05/2012 13:15
Theo Zing.vn/Infonet
Vì cần tiền ăn tiêu, Tùng và Quảng bàn nhau đi thuê taxi rồi cùng nhau cướp tài sản của lái xe.

Chiều nay, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Sơn Tùng (SN 1985, HKTT: xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; hiện trú tại đội 6, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Văn Quảng (SN 1989, trú tại thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên) là hai trong số nhóm đối tượng cướp tài sản của người lái xe taxi.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 15/5, Phòng PC45 nhận được tin báo tại thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ cướp tài sản của người lái xe taxi. Người bị hại là anh Nguyễn Văn Biên (SN 1987, trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) trình báo, khi chở hai thanh niên từ Đông Anh lên Sóc Sơn thì bị khống chế, cướp tài sản. Anh bị chúng vứt xuống đường, lấy xe taxi bỏ trốn.
Sau 1 ngày điều tra, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Đông Anh xác định được nghi can. Xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức nên cơ quan công an đã xác lập chuyên án bí số 216P để tổ chức đấu tranh.
Tang vật nhóm Tùng dùng để gây án.

Tang vật nhóm Tùng dùng để gây án.

Ngày 17/5 qua điều tra, Phòng PC45 đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tùng và Quảng.  Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tùng và Quảng khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên cả hai đã bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi. Khoảng 23h30 ngày 14/5, Tùng mang theo hai con dao gọt hoa quả, và hai đoạn dây cao su. Hai thanh niên này cất đồ trong ba lô rồi đi bộ ra trạm xe buýt, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh). Tại đây, hai đối tượng đã vẫy xe taxi Kia Morning màu trắng, do tài xế Nguyễn Văn Biên lái.

Tùng và Quảng ngồi ở ghế sau của xe. Cùng lúc đó, có một nam thanh niên qua đường xin đi nhờ xe taxi và ngồi ở ghế phụ. Đi được khoảng 1km thì người này xuống xe, còn Tùng và Quảng vẫn ngồi phía sau.

Tùng  bảo anh Biên đi theo đường Bắc Thăng Long – Nội Bài. Khi đến đường quốc lộ 35, đoạn qua thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) thì Tùng dùng dao kề vào cổ anh Biên khống chế. Quảng dùng dây cao su trói hai tay của anh Biên lại.

Sau khi khống chế nạn nhân, chúng lục soát, lấy được một điện thoại di động, một chiếc máy ảnh và một chiếc ví (bên trong có tờ 2 đô la, 1 nhân dân tệ và khoảng 600.000 đồng.

Sau đó, chúng bắt anh Biên xuống ngồi ghế sau để Tùng lái xe. Đến đoạn trước cổng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc thôn Tân Dược Thượng (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) thì chúng đẩy anh Biên xuống đường, rồi đi về thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) bỏ xe ở đó trốn thoát.

Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công an các huyện Sóc Sơn, Đông Anh khai thác mở rộng vụ án.
Chiều nay, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Sơn Tùng (SN 1985, HKTT: xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; hiện trú tại đội 6, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Văn Quảng (SN 1989, trú tại thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên) là hai trong số nhóm đối tượng cướp tài sản của người lái xe taxi. Trước đó, vào khoảng 3h ngày 15/5, Phòng PC45 nhận được tin báo tại thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ cướp tài sản của người lái xe taxi. Người bị hại là anh Nguyễn Văn Biên (SN 1987, trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) trình báo, khi chở hai thanh niên từ Đông Anh lên Sóc Sơn thì bị khống chế, cướp tài sản. Anh bị chúng vứt xuống đường, lấy xe taxi bỏ trốn. Sau 1 ngày điều tra, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Đông Anh xác định được nghi can. Xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức nên cơ quan công an đã xác lập chuyên án bí số 216P để tổ chức đấu tranh. Tang vật nhóm Tùng dùng để gây án. Ngày 17/5 qua điều tra, Phòng PC45 đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tùng và Quảng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng và Quảng khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên cả hai đã bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi. Khoảng 23h30 ngày 14/5, Tùng mang theo hai con dao gọt hoa quả, và hai đoạn dây cao su. Hai thanh niên này cất đồ trong ba lô rồi đi bộ ra trạm xe buýt, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh). Tại đây, hai đối tượng đã vẫy xe taxi Kia Morning màu trắng, do tài xế Nguyễn Văn Biên lái. Tùng và Quảng ngồi ở ghế sau của xe. Cùng lúc đó, có một nam thanh niên qua đường xin đi nhờ xe taxi và ngồi ở ghế phụ. Đi được khoảng 1km thì người này xuống xe, còn Tùng và Quảng vẫn ngồi phía sau. Tùng bảo anh Biên đi theo đường Bắc Thăng Long – Nội Bài. Khi đến đường quốc lộ 35, đoạn qua thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) thì Tùng dùng dao kề vào cổ anh Biên khống chế. Quảng dùng dây cao su trói hai tay của anh Biên lại. Sau khi khống chế nạn nhân, chúng lục soát, lấy được một điện thoại di động, một chiếc máy ảnh và một chiếc ví (bên trong có tờ 2 đô la, 1 nhân dân tệ và khoảng 600.000 đồng. Sau đó, chúng bắt anh Biên xuống ngồi ghế sau để Tùng lái xe. Đến đoạn trước cổng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc thôn Tân Dược Thượng (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) thì chúng đẩy anh Biên xuống đường, rồi đi về thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) bỏ xe ở đó trốn thoát. Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công an các huyện Sóc Sơn, Đông Anh khai thác mở rộng vụ án. Chiều nay, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Sơn Tùng (SN 1985, HKTT: xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; hiện trú tại đội 6, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Văn Quảng (SN 1989, trú tại thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên) là hai trong số nhóm đối tượng cướp tài sản của người lái xe taxi. Trước đó, vào khoảng 3h ngày 15/5, Phòng PC45 nhận được tin báo tại thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ cướp tài sản của người lái xe taxi. Người bị hại là anh Nguyễn Văn Biên (SN 1987, trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) trình báo, khi chở hai thanh niên từ Đông Anh lên Sóc Sơn thì bị khống chế, cướp tài sản. Anh bị chúng vứt xuống đường, lấy xe taxi bỏ trốn. Sau 1 ngày điều tra, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Đông Anh xác định được nghi can. Xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức nên cơ quan công an đã xác lập chuyên án bí số 216P để tổ chức đấu tranh. Tang vật nhóm Tùng dùng để gây án. Ngày 17/5 qua điều tra, Phòng PC45 đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tùng và Quảng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng và Quảng khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên cả hai đã bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi. Khoảng 23h30 ngày 14/5, Tùng mang theo hai con dao gọt hoa quả, và hai đoạn dây cao su. Hai thanh niên này cất đồ trong ba lô rồi đi bộ ra trạm xe buýt, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh). Tại đây, hai đối tượng đã vẫy xe taxi Kia Morning màu trắng, do tài xế Nguyễn Văn Biên lái. Tùng và Quảng ngồi ở ghế sau của xe. Cùng lúc đó, có một nam thanh niên qua đường xin đi nhờ xe taxi và ngồi ở ghế phụ. Đi được khoảng 1km thì người này xuống xe, còn Tùng và Quảng vẫn ngồi phía sau. Tùng bảo anh Biên đi theo đường Bắc Thăng Long – Nội Bài. Khi đến đường quốc lộ 35, đoạn qua thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) thì Tùng dùng dao kề vào cổ anh Biên khống chế. Quảng dùng dây cao su trói hai tay của anh Biên lại. Sau khi khống chế nạn nhân, chúng lục soát, lấy được một điện thoại di động, một chiếc máy ảnh và một chiếc ví (bên trong có tờ 2 đô la, 1 nhân dân tệ và khoảng 600.000 đồng. Sau đó, chúng bắt anh Biên xuống ngồi ghế sau để Tùng lái xe. Đến đoạn trước cổng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc thôn Tân Dược Thượng (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) thì chúng đẩy anh Biên xuống đường, rồi đi về thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) bỏ xe ở đó trốn thoát. Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công an các huyện Sóc Sơn, Đông Anh khai thác mở rộng vụ án.
Theo Zing.vn/Infonet