Trốn hiếp dâm tập thể, thiếu nữ nhảy sông thiệt mạng

27/02/2012 14:08
Theo Thiên Phước/Vnexpress.net
Ngày 26/2, hai nghi can liên quan đến việc thiếu nữ chết trôi sông đã bị bắt. Bộ đôi khai nhận từng bắt một cô gái khác đưa đi làm nhục.
Ngày 26/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt khẩn cấp Thái Hoàng Trọng và Thái Minh Lực (ngụ huyện Phụng Hiệp) vì có liên quan đến cái chết của thiếu nữ bán chè Lê Thị Thúy Quỳnh (19 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) và một cô gái khác bị hiếp dâm tập thể.

Hai nghi can thừa nhận, đêm 21/2 thấy anh Cao Văn Bền và chị Quỳnh tâm sự dưới cầu vượt quốc lộ 1A sang phía đường Cao Thắng (trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp). Nảy sinh ý định đồi bại với thiếu nữ, hai thanh niên lao vào đánh gục anh Bền rồi khống chế chị Quỳnh vào chỗ vắng hãm hại.

Nơi cô gái bán chè nhảy sông khi bị “yêu râu xanh” tấn công. Ảnh: Thiên Phước
Nơi cô gái bán chè nhảy sông khi bị “yêu râu xanh” tấn công. Ảnh: Thiên Phước
Khi nghe Quỳnh dọa nhảy sông nếu bị làm nhục, cả hai vẫn hung hăng thực hiện. Thiếu nữ đã lao mình xuống sông ở phường Hiệp Thành, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm. Phần anh Bền sau đó đã báo công an, gia đình bạn gái và đổ xô đi tìm nhưng không phát hiện gì. Đến sáng hôm sau người dân phát hiện thi thể chị Quỳnh trôi trên sông.

Ngoài lần phạm tội này, hai “yêu râu xanh” khai nhận hơn một tuần trước từng đánh một thanh niên khi anh này đang tâm sự cùng người yêu dưới cầu vượt. Sau đó, cô gái cũng bị đưa sang địa bàn giáp ranh bên tỉnh Sóc Trăng để bọn chúng thay nhau làm nhục. Trọng còn định giết cô gái nhưng Lực ngăn cản nên họ bỏ nạn nhân giữa đường trong đêm khuya.


Theo Thiên Phước/Vnexpress.net