Trút mưa dao làm 10 người thương vong trong tiệc "lại mặt"

09/09/2011 16:16
Hải Phong
(GDVN) -Mạnh tiếp tục sang những nhà bên cạnh dùng dao chém gây thương tích cho nhiều người khác. Tổng cộng, 10 người bị Mạnh chém trọng thương.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 8/9, tại thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Nguyễn Văn Định (SN 1989, trú tại Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá) là con rể ông Vũ Văn Mạnh (SN 1963) tổ chức ăn lại mặt sau khi cưới. 

Trong bữa cơm, ông Vũ Văn Mạnh đã dùng dao Thái Lan và dao dựa chém anh Định bị thương. Sau đó, Mạnh tiếp tục sang những nhà bên cạnh dùng dao chém gây thương tích cho nhiều người khác. Tổng cộng, 10 người bị Mạnh chém trọng thương. 

Trong đó, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1929, là hàng xóm) bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt-Đức, đến 21h45 cùng ngày thì tử vong. Sau đó, Mạnh tự dùng dao đâm vào người. 

Công an huyện Gia Lâm đưa Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện tâm thần Sài Đồng, quận Long Biên. Đối tượng Mạnh có tiền sử bị bệnh thần kinh.

Hải Phong