Truy bắt kẻ ngáo đá chém người, hai cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm HIV

28/11/2017 07:33
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Một phó trưởng công an phường bị đâm đèn tuýp vào cổ, hai cảnh sát khác bị thương phải điều trị phơi nhiễm HIV khi truy bắt kẻ ngáo đá.

Ngày 27/11, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng ngáo đá Vũ Quốc Huy (46 tuổi, trú phường Trại Chuối), ba cán bộ công an đã bị thương, trong đó có hai người phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Trước đó, trưa 26/11, tại khu vực C48 Trại Chuối xảy ra vụ đối tượng Vũ Quốc Huy (con nghiện ma tuý, nhiễm HIV) sau khi sử dụng ma tuý có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao phay chạy sang nhà hàng xóm (số 1C48 Trại Chuối) chửi bới, hung hăng múa dao tìm người đòi chém. Đối tượng vung dao loạn xạ gây náo loạn cả khu vực, nhiều người dân sợ hãi bỏ chạy vào nhà đóng chặt cửa.

Đối tượng ngáo đá sau khi chém người đã bị khống chế
Đối tượng ngáo đá sau khi chém người đã bị khống chế

Nhận tin báo, đại uý Lã Trọng Tuệ - Phó trưởng Công an phường Trại Chuối cùng truy uý Vũ Hoàng Cương - cảnh sát khu vực lập tức có mặt tại hiện trường, tiếp cận, yêu cầu đối tượng bỏ hung khí xuống. Tuy nhiên Huy không tuân theo yêu cầu của lực lượng chức năng mà tiếp tục chửi bới, đe doạ, vung dao chém loạn xạ khiến người dân hết sức hoảng loạn.

Sau đó, Huy chạy về nhà ở số 7C48 rút một ống đèn tuýp thuỷ tinh dài 1,2m đập vỡ một đầu quay trở lại, một tay vung đèn tuýp, một tay vung dao đe doạ tấn công bất kể ai đứng tại đó. Tới chỗ tổ công tác công an phường, đối tượng Huy cầm ống đèn tuýp chĩa đầu thuỷ tinh nhọn hoắt tấn công các cán bộ chiến sĩ.


Truy bắt kẻ ngáo đá chém người, hai cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm HIV ảnh 2

Bộ Y tế phát động "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS"

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Tổ công tác công an phường đã quyết tâm lao vào khống chế đối tượng. Trong quá trình vật lộn, giằng co, Huy đã dùng đèn tuýp đâm vào cổ của đại uý Lã Văn Tuệ khiến anh này trọng thương ở vùng cổ, được người dân đưa đi cấp cứu.

Thấy đối tượng sau khi đâm người lại cầm theo dao, đèn tuýp bỏ chạy, mặc dù bị thương ở vùng bàn tay và ngón tay nhưng trung uý Vũ Hoàng Cương cùng 2 cán bộ Công an phường Trại Chuối vào tăng cường lập tức truy đuổi. Trong quá trình trốn chạy đối tượng Huy vẫn hung hãn vung dao đe doạ chém người.

Tổ công tác công an phường Trại Chuối truy đuổi, đón lõng tại khu vực chân cầu Tam Bạc, phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Huy, thu giữ hung khí là con dao phay và chiếc đèn tuýp bị đập vỡ 1 đầu. Tuy nhiên, trong quá trình bắt giữ đối tượng ngáo đá, hai cán bộ công an phường Trại Chuối là trung tuý Vũ Hoàng Cương và trung uý Vũ Mạnh Thắng đã bị thương ở tay.

Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng thăm Phó công an phường Trại Chuối bị đối tượng ngáo đá tấn công
Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng thăm Phó công an phường Trại Chuối bị đối tượng ngáo đá tấn công

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, cho biết đại uý Lã Trọng Tuệ, Phó Công an phường Trại Chuối, sau khi được phẫu thuật kịp thời đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang hồi phục.

Theo đại tá Cường, hai trung uý Cương và Thắng tuy không bị thương nặng nhưng lại bị thương trong khi khống chế đối tượng nhiễm HIV nên phải điều trị chống phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Công an Thành phố Hải Phòng. Trước đó, năm 2013, trung uý Cương cũng từng phải điều trị phơi nhiễm HIV vì quá trình truy bắt đối tượng nghiện tại khu vực cầu quay bị đâm kim tiêm vào người. 

ĐỖ HOÀNG