Truy sát dân về tận nhà, trùm giang hồ bị phạt 30 tháng tù

30/03/2012 16:07
Trúc Linh
(GDVN) - Sau một thời gian chữa bệnh “tâm thần”, trùm giang hồ Cà Mau bị đưa ra xét xử nhưng thoát được một tội so với đề nghị của cơ quan công tố.
Chiều ngày 29/3, TAND TP Cà Mau (Cà Mau) phạt Lê Ngọc Ẩn (Ba Ẩn, 53 tuổi) 30 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. Nhiều đàn em của Ba Ẩn cũng bị phạt từ 18-30 tháng tù cùng tội với “ông trùm”.
Theo cáo trạng, đêm13/11/2010, tại quán cà phê Hero của Phan Anh Duy đã xảy ra đánh nhau. Cho rằng những thanh niên này phá hoại chỗ làm ăn nên Duy gọi cho dì ruột là Huỳnh Thu Loan kêu chồng là Võ Văn Hoàng (Hoàng “thẹo”) đến “xử”. Đến nơi, Hoàng “thẹo” dùng mũ bảo hiểm đánh đàn em của Ba Ẩn nên “ông trùm” kêu nhiều người đi “tính sổ” Hoàng.
Bị đề nghị phạt hai tội nhưng Ba Ẩn chỉ lãnh án 30 tháng tù tội “gây rối trật tự công cộng”.
Bị đề nghị phạt hai tội nhưng Ba Ẩn chỉ lãnh án 30 tháng tù tội “gây rối trật tự công cộng”.

Khi gặp nhau, hai bên ẩu đả bằng hung khí làm 6 người bị thương. Sau đó đàn em Hoàng “thẹo” còn bị đàn em Ba Ẩn truy sát đến tận bệnh viện.
Trong phiên xử sơ thẩm, tại trại tạm giam Công an TP Cà Mau, Ba Ần với đàn em một mực kêu oan. Ba Ẩn cho rằng, y không chỉ đạo cuộc truy sát gây rối trật tự công cộng mà chỉ là người trung gian đứng ra dàn xếp mâu thuẫn.
Tuy nhiên, VKS đề nghị HĐXX phạt Lê Ngọc Ẩn 60-72 tháng tù về hai tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.
Khi tuyên án, HĐXX đã không kết tội “cố ý gây thương tích” đối với Ba Ẩn làm dân Cà Mau phẫn nộ.
Trúc Linh