Truy tố kẻ sát hại dã man cháu bé tám tuổi

16/01/2012 07:21
Khi quay vào thì thấy dây trói tuột ra, cháu Dũng đang la khóc. Cửu vừa đánh vừa xô đầu cháu vào tảng đá, sau đó dùng đá sát hại cháu Dũng.
Ngày 15-1, VKSND tỉnh Bình Định cho biết đã ra cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để xét xử Đặng Văn Cửu (ngụ xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai; sinh viên khoa Kinh tế Trường ĐH Quy Nhơn) về tội giết người. Đây là vụ án giết người dã man từng gây phẫn nộ dư luận.

Theo cáo trạng, Cửu được ông Nguyễn Việt Cường (giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn, chủ khách sạn Tân Yến tại TP Quy Nhơn) cho ăn ở, làm nhân viên lễ tân. ông Cường thường la mắng nên Cửu ấm ức. Ngoài ra, Cửu thi rớt nhiều môn, nhiều lần nhờ ông Cường xin điểm nhưng ông từ chối. Khi nghe ông Cường nói sẽ không cho thi tốt nghiệp, Cửu nung nấu ý định trả thù.

Chiều 11-11-2011, nhân viên khách sạn nhờ Cửu đón giùm cháu Nguyễn Việt Dũng (con của ông Cường, học sinh lớp 3). Cửu lấy dây cao su, đôi găng tay rồi đến đón cháu Dũng. Cửu chở cháu Dũng đến một đoạn đường vắng trong khu du lịch Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), đưa cháu xuống triền núi, trói tay chân cháu lại. Khi cháu Dũng kêu la, Cửu dùng găng tay nhét vào miệng, xé áo cháu Dũng cột miệng lại. Lúc này có người gọi điện thoại nên Cửu chạy ra đường để nghe.

Khi quay vào thì thấy dây trói tuột ra, cháu Dũng đang la khóc. Cửu vừa đánh vừa xô đầu cháu vào tảng đá, sau đó dùng đá sát hại cháu Dũng. Sau đó, Cửu ôm xác cháu Dũng giấu vào bụi cây, lấy lá khô, cành cây phủ lên. Sau khi dùng SIM mới mua nhắn tin đe dọa ông Cường, Cửu về khách sạn nói đi đón nhưng không gặp Dũng.

Cáo trạng kết luận hành vi của Đặng Văn Cửu phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng như giết trẻ em, có tính chất côn đồ.

TẤN LỘC/Pháp luật TPHCM