Truy tố nguyên cảnh sát cơ động đánh CSGT trên phố

04/12/2011 07:39
LƯU NGUYỄN/Pháp luật TPHCM
VKSND quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết cơ quan này vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc...
Ngày 3-12, tin từ VKSND quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết cơ quan này vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc (nguyên trung úy cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP.HCM) về tội chống người thi hành công vụ.

Như đã đưa tin, trưa 28-7-2011, Thượng sĩ Văn Thành Luân (Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - Công an TP.HCM) đang điều tiết giao thông tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường D5 (Bình Thạnh) thì phát hiện Phúc không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe. Phúc đã lăng mạ, rút ống sắt tấn công Thượng sĩ Luân. Phúc đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, còn Thượng sĩ Luân bị kỷ luật và điều chuyển về Đội CSGT Nam Sài Gòn.

Theo cáo trạng, Phúc bị truy tố với khung hình phạt cao nhất đến ba năm tù. Hiện TAND quận Bình Thạnh đang xếp lịch xét xử.

LƯU NGUYỄN/Pháp luật TPHCM