Tử hình “trùm tập đoàn” buôn hơn 11 kg ma túy xuyên Việt

26/04/2012 06:45
Tuệ Minh
(GDVN) - Cuối giờ chiều ngày 25/4, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy xuyên Việt.
Trước đó như đã đưa tin, các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Bá Thủy (SN 1969, ở Ba Đình, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy Hồng (SN 1969, vợ của Nguyễn Bá Thủy), Phạm Quang Hưng (SN 1975, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), Vũ Mạnh Chiến (SN 1972, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có 3 tiền án ).

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Xuất hiện trước vành ngựa cùng 4 bị cáo trên còn có 17 bị cáo khác. Lớn tuổi nhất trong số họ là Nguyễn Thị Thử (SN 1944, ở Đống Đa, HN), còn trẻ tuổi nhất là Nguyễn Mai Phương (SN 1990, ở Hưng Yên).
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, cầm đầu vụ án này là Nguyễn Bá Thủy. Trong vụ này, Thủy cùng vợ mình là Đoàn Thị Thúy Hồng, Phạm Văn Hưng và đồng bọn phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm xảy ra tại các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Đây là một vụ án lớn có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi. 
Các bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn và xuyên suốt từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và ngược lại. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2009 đến ngày 21/4/2010, các đối tượng đã thực hiện trên 80 lượt mua bán với nhiều loại ma túy khác nhau, có trọng lượng 11.266,239 gam ma túy tổng hợp ở thể rắn; 889,86 gam cần sa thảo mộc và 20 ml ma túy thể lỏng. 
Viện KSND tối cao đánh giá, hành vi phạm tội của các bị can cần phải được đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. 
Sau 3 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Bá Thủy, vợ của Thủy là Đoàn Thị Thúy Hồng 20 năm tù, Phạm Quang Hưng tù chung thân, Vũ Mạnh Chiến 20 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 18 tháng tù treo đến 16 năm tù. 
Tuệ Minh