Vợ chồng bác ruột bị cháu gái… châm lửa đốt

17/05/2012 16:21
Theo Dân Trí
Chiều 16/5, tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa đã xảy ra một vụ tạt hóa chất rồi châm lửa đốt làm hai người bị bỏng nặng. Nạn nhân là ông Lê Đồng (SN 1950) và vợ Nguyễn Thị Nhị (SN 1950), cùng trú tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thông tin trên đã được Cơ quan chức năng huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thông tin cho báo chí ngay tối cùng ngày.

Vợ chồng bác ruột bị cháu gái… châm lửa đốt ảnh 1

Ông Đồng và vợ đang cấp cứu tại bệnh viện

Sự việc cụ thể như sau, vào trưa ngày 16/5, ông Lê Đồng và vợ về quê Hòa Thành ăn giỗ tại nhà một người bà con. Đến 13h cùng ngày, vợ chồng ông Đồng sang nhà em dâu là bà Bùi Thị Phước (trú tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) để hòa giải cuộc tranh chấp đất giữa bà Phước và con gái Lê Thị Lý.

Nói chuyện được hồi lâu, giữa bà Phước và con gái xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thấy vậy ông Đồng liền lên tiếng can ngăn. Chẳng những không nghe, Lý còn quay sang mắng ông Đồng, sau đó chạy vào buồng, mang ra một lọ hóa chất (chưa xác định được thành phần), tạt vào người ông Đồng, rồi châm lửa đốt.

Thấy bà Nhị chạy vào cứu chồng, Lý tiếp tục tạt hóa chất để đốt bà Nhị. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người xông tới dập lửa và đưa vợ chồng ông Đồng đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Cao Quang Nhật, khoa Ngoại chấn thương, bệnh nhân Lê Đồng bị bỏng đến 45% diện tích cơ thể, tập trung ở đầu, mặt, cổ, lưng; còn bà Nguyễn Thị Nhị bị bỏng ở cánh tay và lòng bàn tay phải, diện tích bỏng 7%.

Hiện Công an xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa đã tiếp xúc với bà Lê Thị Lý để làm rõ hành vi phạm pháp trên.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

Theo Dân Trí