Vụ bắt cóc cháu gái 14 tuổi: Nạn nhân chưa được giải cứu

10/05/2012 07:20
Ngày 9-5, người nhà của cháu NTBA (14 tuổi, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) vẫn chưa tiếp cận được với cháu A.

Những người thay mặt gia đình mang tiền đi chuộc cháu A. phải ở lại khu vực cửa khẩu Mộc Bài để chờ chuộc cháu.

đêm 5-5, gia đình cháu A. không thấy cháu trở về. có người nhìn thấy cháu đi theo một nhóm người lạ. Hai ngày sau, có số điện thoại từ Campuchia gọi về thông báo cháu A. đang bị giữ lại vì thua bạc ở casino, yêu cầu gia đình cầm 10.000 USD (tương đương hơn 200 triệu đồng) sang chuộc.

Đến ngày 8-5, một người đàn ông tiếp tục gọi điện thoại bảo mang 10.000 USD đến gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để chuộc cháu A. về. Lý do là bạn cháu đánh bạc thua nên cháu bị giữ lại thế mạng. Người nhà nạn nhân đã làm theo yêu cầu của đối tượng, tuy nhiên phía bắt cóc chưa chịu xuất hiện, nhận tiền.

Ngày 9-5, đối tượng liên lạc trở lại, yêu cầu người nhà cháu A. viết giấy nợ 10.000 USD và giao tiền tại điểm ven đường cánh gà biên giới Mộc Bài. Đến tối cùng ngày, gia đình cháu A. lại được thông báo đã thay đổi địa điểm nên cuộc gặp để giao tiền chuộc chưa có kết quả.

VÕ BÁ/Pháp luật TPHCM

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang