Vụ cảnh sát nổ súng trong trường gà: có thể bị xử lý hình sự

11/10/2011 07:10
H.Minh- P.Dũng/Người lao động
Hiện thượng úy Thái tạm thời bị ngừng việc để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.
Liên quan đến vụ nổ súng gây thương tích cho đối tượng tham gia trong trường gà là Nguyễn Phi Hoàng (SN 1993, ngụ huyện Bến Lức - Long An), bước đầu thượng úy Trần Quốc Thái đã có bản tường trình vụ việc.
Nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Phạm Dũng
Nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Phạm Dũng
Theo đó, thượng úy Thái được phân công cùng đồng đội bắt tụ điểm đá gà hoạt động vào 2 ngày cuối tuần tại ấp 9, ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức từ nhiều tháng qua. Sáng 9-10, thượng úy Thái cùng một số cán bộ Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bến Lức chạy xe máy đến địa điểm tại khu vực vắng nằm  sâu trong đám mía ở ấp 10. Lúc phát hiện nhóm thanh niên chuẩn bị thả gà ra đá, lực lượng công an áp sát.
Thoáng thấy công an, các đối tượng bỏ chạy tứ tán. Một đối tượng chạy phía sau, thượng úy Thái rượt theo, nổ súng chỉ thiên. Do trời mưa lớn, mặt đất khá trơn, thượng úy Thái bị trượt chân, tay cầm súng “lẩy cò” làm súng nổ gây trọng thương cho nạn nhân Hoàng.
Một cán bộ kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường cho biết nếu cố tình bắn thì chỉ có tư thế nằm sấp mới có thể thực hiện bắn từ phía dưới lên làm chấn thương vùng đầu; có thể xem đây là lỗi vô ý. Chiều 10-10, một điều tra viên cho biết dù là lỗi vô ý vẫn có thể bị xem xét xử lý hình sự về hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác khi thi hành công vụ.
Hiện thượng úy Thái tạm thời bị ngừng việc để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Do đây là cán bộ điều tra Công an huyện Bến Lức nên Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh thụ lý hồ sơ.
* Ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cùng ngày, sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, bệnh nhân Nguyễn Phi Hoàng đã được chuyển vào Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh.
Sáng 10-10, TS-BS Trần Quang Vinh, Trưởng Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, cho biết: “Vết thương do đạn bắn đã được mổ, bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục được hồi sức về sọ não do bị dập não, não phù”. Đến 17 giờ ngày 10-10, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, còn hôn mê, bị liệt nửa người bên phải.
Trước đó, ngày 9-10, nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 10 giờ 55 phút trong tình trạng máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, tụ máu nhu mô não đỉnh trái do đạn bắn. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ lúc 12 giờ 25 phút. Ca mổ kéo dài đến 16 giờ 45 phút cùng ngày.
H.Minh- P.Dũng/Người lao động