Ảnh độc: Cuộc gặp sau 30 năm của đoàn phim Tây Du Ký

11/10/2012 19:30
CTN (tổng hợp)
(GDVN) - Sau 30 năm đoàn phim Tây Du Ký bấm máy, một lần nữa các nghệ sỹ lại gặp lại nhau trong năm 2012 này, phát trên sóng BTV và CCTV. Gần như cùng thời gian, cuốn sách ảnh hậu trường Tây Du ký của phó quay Đường Kế Toàn đã ra mắt, và cuốn hồi ký kể lại quá trình làm phim của Dương Khiết cũng dự kiến xuất bản cuối năm nay. Lục Tiểu Linh Đồng vẫn tỏ ra rất nhanh nhẹn.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV. Tuy nhiên lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV. Tuy nhiên lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Lần gặp gỡ kỷ niệm 30 năm bấm máy quay bộ phim Tây Du Ký sau nhiều lần trì hoãn đã được tổ chức, mới lên sóng BTV, nhưng lần này do bận nên ít nghệ sỹ tham gia hơn, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương (Sa Tăng phần hai), và ca sĩ Lý Linh Ngọc.
Một cuộc gặp gỡ khác, có sự tham gia của Mã Đức Hoa và "cô vợ hờ tiểu thư họ Cao" - Ngụy Tuệ Lệ, cùng một số nghệ sỹ khác, và ca sĩ Tưởng Đại Vi, Ngô Tĩnh.
Một cuộc gặp gỡ khác, có sự tham gia của Mã Đức Hoa và "cô vợ hờ tiểu thư họ Cao" - Ngụy Tuệ Lệ, cùng một số nghệ sỹ khác, và ca sĩ Tưởng Đại Vi, Ngô Tĩnh.
Một cuộc gặp gỡ khác, có sự tham gia của Mã Đức Hoa và "cô vợ hờ tiểu thư họ Cao" - Ngụy Tuệ Lệ, cùng một số nghệ sỹ khác, và ca sĩ Tưởng Đại Vi, Ngô Tĩnh.
Một cuộc gặp gỡ khác, có sự tham gia của Mã Đức Hoa và "cô vợ hờ tiểu thư họ Cao" - Ngụy Tuệ Lệ, cùng một số nghệ sỹ khác, và ca sĩ Tưởng Đại Vi, Ngô Tĩnh.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
Cuốn sách ảnh Hậu trường làm phim Tây Du Ký 1982 của nhiếp ảnh gia Đường Kế Toàn ra mắt khán giả, với nhiều hình ảnh đẹp và quý, đã được rao bán trên mạng, và rất ăn khách dù không cần quảng cáo nhiều. Sau 30 năm bộ phim vẫn được các khán giả Trung Quốc yêu mến.
CTN (tổng hợp)