5 bài học từ cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của M.U trước Newcastle

27/12/2012 09:09
Lan Chi
(GDVN) - Dù hết lời ca ngợi các học trò sau chiến thắng nghẹt thở trước Newcastle nhưng Sir Alex còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn người hâm mộ thót tim.
Lội ngược dòng và khiến người hâm mộ thót tim dường như đã thành thói quen của MU ở mùa giải này. Giờ đây, người hâm mộ Quỷ đỏ thường truyền tai nhau câu nói: Xem MU thi đấu mà không xem đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên thì hơi phí. Đúng, nhiều bàn thắng, hấp dẫn và kịch tính, đó là những gì người hâm mộ chờ đợi ở một trận đấu. Nhưng MU cứ mãi thắng theo kiểu này những sai lầm tai hại của hàng thủ thì Quỷ đỏ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.

Lội ngược dòng và khiến người hâm mộ thót tim dường như đã thành thói quen của MU ở mùa giải này. Giờ đây, người hâm mộ Quỷ đỏ thường truyền tai nhau câu nói: Xem MU thi đấu mà không xem đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên thì hơi phí. Đúng, nhiều bàn thắng, hấp dẫn và kịch tính, đó là những gì người hâm mộ chờ đợi ở một trận đấu. Nhưng MU cứ mãi thắng theo kiểu này những sai lầm tai hại của hàng thủ thì Quỷ đỏ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.

Hàng thủ, điểm yếu cố hữu của MU ở mùa giải này. Dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm cách biệt so với Man Xanh nhưng MU đã phải nhận đến 28 bàn thua cho đến thời điểm này của mùa giải, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trong top 10. Nếu muốn vô địch, MU cần đi tìm sự ổn định cả về lực lượng và phong độ của hàng thủ.

Hàng thủ, điểm yếu cố hữu của MU ở mùa giải này. Dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm cách biệt so với Man Xanh nhưng MU đã phải nhận đến 28 bàn thua cho đến thời điểm này của mùa giải, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trong top 10. Nếu muốn vô địch, MU cần đi tìm sự ổn định cả về lực lượng và phong độ của hàng thủ.

Rooney chấn thương, Welbeck bị ốm không thể ra sân, cơ hội được trao cho Chicharito. Nhưng có lẽ tiền đạo người Mexico quá quen với việc ngồi trên băng ghế dự bị nên thấy ngợp khi được đá chính. Kỹ thuật cá nhân kém cộng với tâm lý không ổn định nên rất hay để mất bóng, chuyền bóng sai địa chỉ, liên tục mắc bẫy việt vị của đối thủ, liên lạc không tốt với người đá cặp Van Persie. Nhưng quan trọng hơn, Chicharito bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Nếu không có bàn thắng ấn định tỉ số 4-3 thì có lẽ ‘Hạt đậu nhỏ’ sẽ còn chịu kiếp dự bị dài dài…

Rooney chấn thương, Welbeck bị ốm không thể ra sân, cơ hội được trao cho Chicharito. Nhưng có lẽ tiền đạo người Mexico quá quen với việc ngồi trên băng ghế dự bị nên thấy ngợp khi được đá chính. Kỹ thuật cá nhân kém cộng với tâm lý không ổn định nên rất hay để mất bóng, chuyền bóng sai địa chỉ, liên tục mắc bẫy việt vị của đối thủ, liên lạc không tốt với người đá cặp Van Persie. Nhưng quan trọng hơn, Chicharito bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Nếu không có bàn thắng ấn định tỉ số 4-3 thì có lẽ ‘Hạt đậu nhỏ’ sẽ còn chịu kiếp dự bị dài dài…

Mới mùa giải trước Valencia còn được bầu là Cầu thủ MU xuất sắc nhất. Nhưng kể từ khi được Sir Alex tin tưởng trao lại chiếc áo số 7 thì phong độ của tiền vệ người Ecuador đi xuống trông thấy. Trong những trận đấu gần đây, Valencia chơi rất mờ nhạt, thiếu đột biến, những pha bứt tốc và căng ngang của tiền vệ 27 tuổi này cũng không còn tác dụng…

Mới mùa giải trước Valencia còn được bầu là Cầu thủ MU xuất sắc nhất. Nhưng kể từ khi được Sir Alex tin tưởng trao lại chiếc áo số 7 thì phong độ của tiền vệ người Ecuador đi xuống trông thấy. Trong những trận đấu gần đây, Valencia chơi rất mờ nhạt, thiếu đột biến, những pha bứt tốc và căng ngang của tiền vệ 27 tuổi này cũng không còn tác dụng…

Rõ ràng, ở cái tuổi ngấp nghé 40 thì cặp ‘bô lão’ Shcoles - Giggs không đủ sức để ra sân ngay từ đầu. Tuổi tác khiến những bước chạy của đôi bạn thân này nặng nề hơn bao giờ hết. Sir Alex nên trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn là cứ mãi trông chờ vào Scholes và Giggs.

Rõ ràng, ở cái tuổi ngấp nghé 40 thì cặp ‘bô lão’ Shcoles - Giggs không đủ sức để ra sân ngay từ đầu. Tuổi tác khiến những bước chạy của đôi bạn thân này nặng nề hơn bao giờ hết. Sir Alex nên trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn là cứ mãi trông chờ vào Scholes và Giggs.

Lan Chi