5 điểm yếu lớn nhất đang 'giết chết' Chelsea

20/12/2012 08:25
H.Q
(GDVN) - Đội hình của Chelsea luôn luôn có những điểm yếu mà họ không khắc phục được trong một thời gian dài cho tới hiện tại.
1. Chiều sâu đội hình: Chelsea không thiếu tiền để chi, nhưng khi đã bỏ tiền ra chi thì toàn mua những cầu thủ tấn công như Hazard, Oscar, Marin và Moses. Chỉ có Cesar Azpilicueta là để bổ sung cho hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, việc Didier Drogba ra đi còn Lukaku được cho mượn khiến hàng tiền đạo chỉ còn Torres và một Sturridge chỉ trực ra đi. Và không một tiền vệ giữa nào được mang về để thay Essien và Meireles.
1. Chiều sâu đội hình: Chelsea không thiếu tiền để chi, nhưng khi đã bỏ tiền ra chi thì toàn mua những cầu thủ tấn công như Hazard, Oscar, Marin và Moses. Chỉ có Cesar Azpilicueta là để bổ sung cho hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, việc Didier Drogba ra đi còn Lukaku được cho mượn khiến hàng tiền đạo chỉ còn Torres và một Sturridge chỉ trực ra đi. Và không một tiền vệ giữa nào được mang về để thay Essien và Meireles.
2. Tiền đạo: Fernando Torres vẫn chưa trở lại là chính mình, anh đã ghi 11 bàn nhưng những thời điểm cần thiết nhất thì anh lại tịt ngòi mà đơn cử là trận chung kết Club World Cup. Không những vậy Chelsea còn để Lukaku sang West Brom dưới dạng cho mượn, còn Sturridge thì xem như sẽ rời Stamford Bridge trong nay mai. Hãy nhìn sang Man City và Man Utd, họ có Dzeko và Chicharito để sẵn sàng vào sân khi cần.
2. Tiền đạo: Fernando Torres vẫn chưa trở lại là chính mình, anh đã ghi 11 bàn nhưng những thời điểm cần thiết nhất thì anh lại tịt ngòi mà đơn cử là trận chung kết Club World Cup. Không những vậy Chelsea còn để Lukaku sang West Brom dưới dạng cho mượn, còn Sturridge thì xem như sẽ rời Stamford Bridge trong nay mai. Hãy nhìn sang Man City và Man Utd, họ có Dzeko và Chicharito để sẵn sàng vào sân khi cần.
3. Vấn đề bản sắc: Hết thời Jose Mourinho, Chelsea khi thì đá 4-2-3-1, khi thì đá 4-3-3, có trường hợp hoàn toàn đá với không tiền đạo. Họ không xác định rõ ràng rằng mình sẽ đá tấn công số đông, phòng ngự phản công hay chơi cân bằng, mà thường tùy theo đối thủ để điều chỉnh. Và không phải lúc nào sự điều chỉnh cũng đúng. Atletico Madrid, Juventus và Shakhtar Donetsk đều đã chứng minh điều đó.
3. Vấn đề bản sắc: Hết thời Jose Mourinho, Chelsea khi thì đá 4-2-3-1, khi thì đá 4-3-3, có trường hợp hoàn toàn đá với không tiền đạo. Họ không xác định rõ ràng rằng mình sẽ đá tấn công số đông, phòng ngự phản công hay chơi cân bằng, mà thường tùy theo đối thủ để điều chỉnh. Và không phải lúc nào sự điều chỉnh cũng đúng. Atletico Madrid, Juventus và Shakhtar Donetsk đều đã chứng minh điều đó.
4. Thiếu thủ lĩnh: John Terry là thủ lĩnh thực sự ở Chelsea, và khi không có anh trên sân, The Blues chơi rất thiếu khí thế. Đúng thời điểm Roberto Di Matteo phải ra đi là vào lúc Terry nghỉ thi đấu vì vụ Anton Ferdinand lẫn chấn thương do Luis Suarez gây ra. 12 trận mà Terry thi đấu, Chelsea thắng hơn một nửa tỷ lệ thủng lưới là dưới 1 bàn/trận. Còn trong 14 trận Terry vắng mặt, Chelsea thua 5, hòa 3, thủng lưới 22 lần.
4. Thiếu thủ lĩnh: John Terry là thủ lĩnh thực sự ở Chelsea, và khi không có anh trên sân, The Blues chơi rất thiếu khí thế. Đúng thời điểm Roberto Di Matteo phải ra đi là vào lúc Terry nghỉ thi đấu vì vụ Anton Ferdinand lẫn chấn thương do Luis Suarez gây ra. 12 trận mà Terry thi đấu, Chelsea thắng hơn một nửa tỷ lệ thủng lưới là dưới 1 bàn/trận. Còn trong 14 trận Terry vắng mặt, Chelsea thua 5, hòa 3, thủng lưới 22 lần.
5. Quyết tâm thi đấu: Họ đã 13 lần bị dẫn trước ở mùa giải này, 4 lần lội ngược dòng thành công còn 9 trận còn lại thì thua. Man Utd cũng bị dẫn trước 13 trận nhưng thắng tới 10. Sir Alex Ferguson lúc nào cũng ném tất cả các chân sút chủ lực vào sân một khi đội nhà bị dẫn bàn, nhưng cả Di Matteo lẫn Benitez chưa ai làm được điều đó. Một phần cũng do chính sách nhân sự, họ thực tế chỉ có 2 tiền đạo ở đội 1 mà một trong số đó không còn muốn đá.
5. Quyết tâm thi đấu: Họ đã 13 lần bị dẫn trước ở mùa giải này, 4 lần lội ngược dòng thành công còn 9 trận còn lại thì thua. Man Utd cũng bị dẫn trước 13 trận nhưng thắng tới 10. Sir Alex Ferguson lúc nào cũng ném tất cả các chân sút chủ lực vào sân một khi đội nhà bị dẫn bàn, nhưng cả Di Matteo lẫn Benitez chưa ai làm được điều đó. Một phần cũng do chính sách nhân sự, họ thực tế chỉ có 2 tiền đạo ở đội 1 mà một trong số đó không còn muốn đá.
H.Q