5 lý do 'King' Kenny Dalglish nên rời 'lâu đài' Anfield

03/04/2012 06:36
Đỗ Âu
(GDVN) - Người hùng một thưở của Liverpool đã và đang để lại rất nhiều dấu hỏi về khả năng đưa The Kop trở lại với vinh quang.
Các fan Liverpool đã bắt đầu chia rẽ nhau xung quanh chuyện liệu Dalglish có nên bị sa thải. Một số cho rằng Rome không thể xây dựng trong một ngày, và Dalglish cần có thời gian để biến Liverpool thành một đế chế. Những người khác cho rằng dù Dalglish đã làm hết sức mình, nhưng Liverpool cần một HLV mới mà một chiến thuật mới.
Các fan Liverpool đã bắt đầu chia rẽ nhau xung quanh chuyện liệu Dalglish có nên bị sa thải. Một số cho rằng Rome không thể xây dựng trong một ngày, và Dalglish cần có thời gian để biến Liverpool thành một đế chế. Những người khác cho rằng dù Dalglish đã làm hết sức mình, nhưng Liverpool cần một HLV mới mà một chiến thuật mới.
Cá nhân người viết cho rằng dù Dalglish đã mang lại rất nhiều hiệu ứng tích cực cho Liverpool kể từ sau triều đại đầy sóng gió của Roy Hodgson, nhưng ông lại đưa ra quá nhiều quyết định khó hiểu trong thời gian nắm quyền. Việc thành tích của đội bóng thành phố Cảng sa sút trong mùa giải này có can hệ trực tiếp tới những quyết định đó. Sau đây là 5 lý do vì sao Dalglish nên rời khỏi ghế HLV ở sân Anfield.
Cá nhân người viết cho rằng dù Dalglish đã mang lại rất nhiều hiệu ứng tích cực cho Liverpool kể từ sau triều đại đầy sóng gió của Roy Hodgson, nhưng ông lại đưa ra quá nhiều quyết định khó hiểu trong thời gian nắm quyền. Việc thành tích của đội bóng thành phố Cảng sa sút trong mùa giải này có can hệ trực tiếp tới những quyết định đó. Sau đây là 5 lý do vì sao Dalglish nên rời khỏi ghế HLV ở sân Anfield.
1) Thành tích: Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH, kém cả gã hàng xóm Everton một bậc. Chưa nói tới chuyện không được dự Champions League và nhận ít tiền thưởng, việc Liverpool đứng thứ 8 biến họ thành một đội bóng chỉ ở mức khá và sẽ làm mất đi sức hút với những ngôi sao muốn đến Premier League, góp phần gây khó khăn nếu The Kop muốn thực hiện một cuộc cách mạng lực lượng sau này.
1) Thành tích: Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH, kém cả gã hàng xóm Everton một bậc. Chưa nói tới chuyện không được dự Champions League và nhận ít tiền thưởng, việc Liverpool đứng thứ 8 biến họ thành một đội bóng chỉ ở mức khá và sẽ làm mất đi sức hút với những ngôi sao muốn đến Premier League, góp phần gây khó khăn nếu The Kop muốn thực hiện một cuộc cách mạng lực lượng sau này.
2) Chuyển nhượng: Thất bại lớn nhất trong lĩnh vực này của Dalglish trong triều đại thứ 2 cùng Liverpool đó chính là đưa về Andy Carroll với giá 35 triệu bảng. Carroll mới chỉ 23 tuổi, chưa kinh qua đội tuyển quốc gia và cũng chưa hề chứng minh được ảnh hưởng to lớn tại Newcastle. Không những vậy trong mùa giải này Carroll mới chỉ ghi được 6 bàn/38 trận (tỷ lệ dứt điểm là 2 cú sút/trận), và phong độ của anh khiến Luis Suarez, người vốn không phải là trung phong, thường xuyên phải đảm nhiệm vai trò ghi bàn một cách bất đắc dĩ mùa này.
2) Chuyển nhượng: Thất bại lớn nhất trong lĩnh vực này của Dalglish trong triều đại thứ 2 cùng Liverpool đó chính là đưa về Andy Carroll với giá 35 triệu bảng. Carroll mới chỉ 23 tuổi, chưa kinh qua đội tuyển quốc gia và cũng chưa hề chứng minh được ảnh hưởng to lớn tại Newcastle. Không những vậy trong mùa giải này Carroll mới chỉ ghi được 6 bàn/38 trận (tỷ lệ dứt điểm là 2 cú sút/trận), và phong độ của anh khiến Luis Suarez, người vốn không phải là trung phong, thường xuyên phải đảm nhiệm vai trò ghi bàn một cách bất đắc dĩ mùa này.
3) Xây dựng phong cách: Dalglish đã và đang có một sự mâu thuẫn khá lớn trong chính sách xây dựng Liverpool của cá nhân ông. Một mặt ông muốn Liverpool chơi bóng theo phong cách thuần Anh bằng việc mua về Carroll và Stewart Downing (Dalglish hầu như không làm HLV trong giai đoạn Premier League bắt đầu du nhập lối chơi Latin), nhưng mặt khác lại muốn đội bóng áo đỏ có sự kỹ thuật và mềm mại trong tấn công mà ví dụ cụ thể là sự xuất hiện của Luis Suarez thường xuyên trong vai trò trung phong. Sự chồng chéo và phức tạp trong việc định hình phong cách đã phần nào ảnh hưởng tới các cầu thủ khi bước ra sân. Sai lầm trong chuyển nhượng cũng góp phần tạo nên vấn đề này.
3) Xây dựng phong cách: Dalglish đã và đang có một sự mâu thuẫn khá lớn trong chính sách xây dựng Liverpool của cá nhân ông. Một mặt ông muốn Liverpool chơi bóng theo phong cách thuần Anh bằng việc mua về Carroll và Stewart Downing (Dalglish hầu như không làm HLV trong giai đoạn Premier League bắt đầu du nhập lối chơi Latin), nhưng mặt khác lại muốn đội bóng áo đỏ có sự kỹ thuật và mềm mại trong tấn công mà ví dụ cụ thể là sự xuất hiện của Luis Suarez thường xuyên trong vai trò trung phong. Sự chồng chéo và phức tạp trong việc định hình phong cách đã phần nào ảnh hưởng tới các cầu thủ khi bước ra sân. Sai lầm trong chuyển nhượng cũng góp phần tạo nên vấn đề này.
4) Chiến thuật: Liverpool rất mạnh trong bóng bổng và các tình huống cố định, tuy nhiên điểm yếu lớn nhất mà The Kop đang có đó là việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng (ghi 36 bàn, tỷ lệ trung bình 16 cú dứt điểm/trận tức nhiều thứ 5 ở Premier League). Đa phần những pha lập công của họ mùa này có dấu ấn rất rõ rệt từ kỹ thuật cá nhân (đặc biệt là của Suarez) chứ không phải là tận dụng những pha đánh biên và tạt bổng vào trong hay đá phạt cố định (mới ghi 11 bàn từ các quả phạt, nhiều thứ 9 Premier League và ngang bằng với Chelsea). Liverpool đang phí phạm sự đa năng của các hậu vệ cánh như Glen Johnson, Jose Enrique và Martin Kelly, bởi những người này luôn cung cấp những giải pháp tấn công đa dạng từ 2 biên (Liverpool dẫn đầu giải Ngoại hạng về tỷ lệ trung bình số quả tạt với 29 quả tạt/trận).
4) Chiến thuật: Liverpool rất mạnh trong bóng bổng và các tình huống cố định, tuy nhiên điểm yếu lớn nhất mà The Kop đang có đó là việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng (ghi 36 bàn, tỷ lệ trung bình 16 cú dứt điểm/trận tức nhiều thứ 5 ở Premier League). Đa phần những pha lập công của họ mùa này có dấu ấn rất rõ rệt từ kỹ thuật cá nhân (đặc biệt là của Suarez) chứ không phải là tận dụng những pha đánh biên và tạt bổng vào trong hay đá phạt cố định (mới ghi 11 bàn từ các quả phạt, nhiều thứ 9 Premier League và ngang bằng với Chelsea). Liverpool đang phí phạm sự đa năng của các hậu vệ cánh như Glen Johnson, Jose Enrique và Martin Kelly, bởi những người này luôn cung cấp những giải pháp tấn công đa dạng từ 2 biên (Liverpool dẫn đầu giải Ngoại hạng về tỷ lệ trung bình số quả tạt với 29 quả tạt/trận).
5) Không tận dụng được tinh thần có từ thắng lợi ở Carling Cup: Kể từ sau khi vô địch Carling Cup tại Wembley ngày 26/2 trước Cardiff, Liverpool đã đá 7 trận và kết quả mà họ thu được là 2 thắng, 0 hòa và 5 thua. Lẽ ra việc giải cơn khát danh hiệu sau 6 năm sẽ khiến The Kop chơi tưng bừng hơn trong phần còn lại của mùa giải, nhưng họ lại thua trước cả những đối thủ đứng ở khu vực xuống hạng như Queens Park Rangers và Wigan. Trong 3 trận gần nhất (toàn thua), Liverpool có điểm chung là đều ép sân nhiều hơn (tỷ lệ trung bình 55%), dứt điểm nhiều hơn (trung bình 13 lần/trận) nhưng đều bị thua với ít nhất 2 bàn.
5) Không tận dụng được tinh thần có từ thắng lợi ở Carling Cup: Kể từ sau khi vô địch Carling Cup tại Wembley ngày 26/2 trước Cardiff, Liverpool đã đá 7 trận và kết quả mà họ thu được là 2 thắng, 0 hòa và 5 thua. Lẽ ra việc giải cơn khát danh hiệu sau 6 năm sẽ khiến The Kop chơi tưng bừng hơn trong phần còn lại của mùa giải, nhưng họ lại thua trước cả những đối thủ đứng ở khu vực xuống hạng như Queens Park Rangers và Wigan. Trong 3 trận gần nhất (toàn thua), Liverpool có điểm chung là đều ép sân nhiều hơn (tỷ lệ trung bình 55%), dứt điểm nhiều hơn (trung bình 13 lần/trận) nhưng đều bị thua với ít nhất 2 bàn.
Kết luận: Kenny Dalglish đã làm rất, rất nhiều cho Liverpool trong sự nghiệp của mình, nhưng xem ra thời điểm hiện tại ông đang có phần đi chệch hướng trong vai trò HLV. Sa thải có lẽ là hơi quá đáng, King Kenny dù sao làm đại sứ cho CLB cũng đã là đủ. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh cần có một HLV mới, một kế hoạch mới và một chiến thuật mới. Và xem ra, Dalglish không phải là vị thuyền trưởng mà Liverpool cần.
Kết luận: Kenny Dalglish đã làm rất, rất nhiều cho Liverpool trong sự nghiệp của mình, nhưng xem ra thời điểm hiện tại ông đang có phần đi chệch hướng trong vai trò HLV. Sa thải có lẽ là hơi quá đáng, King Kenny dù sao làm đại sứ cho CLB cũng đã là đủ. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh cần có một HLV mới, một kế hoạch mới và một chiến thuật mới. Và xem ra, Dalglish không phải là vị thuyền trưởng mà Liverpool cần.
Đỗ Âu