Abramovich: Đã đến lúc phong Di Matteo làm Đại Tổng quản!

20/04/2012 07:50
Trần Long
(GDVN) - Roman Abramovich còn chờ gì nữa mà không trao Chelsea của mình vào tay Di Matteo và phong cho người đàn ông Italia này làm Đại Tổng quản?
Ngay cả những fan lạc quan nhất của Chelsea cũng chỉ dám nghĩ rằng họ sẽ hòa chứ không nghĩ tới thắng, thậm chí thắng trong thế dẫn trước và bảo toàn được mành lưới của Petr Cech. Ấy vậy mà Chelsea đã làm được.

Thậm chí là ngay cả những người có nhiều niềm tin nhất cũng không nghĩ được rằng Chelsea sẽ lọt tới tận bán kết Champions League và có cơ hội để quật ngã các nhà ĐKVĐ. Tất cả thay đổi rất nhanh chỉ trong 47 ngày, từ khi Andre Villa-Boas ra đi cho tới chiến thắng oanh liệt tại Stamford Bridge rạng sáng thứ Năm.

Mọi thứ đều là nhờ vào bàn tay của Roberto Di Matteo.

Trong 47 ngày qua Roberto Di Matteo đã khiến Chelsea trở lại với hy vọng có 2 danh hiệu trong mùa này và cơ hội được tiếp tục dự Champions League mùa sau
Trong 47 ngày qua Roberto Di Matteo đã khiến Chelsea trở lại với hy vọng có 2 danh hiệu trong mùa này và cơ hội được tiếp tục dự Champions League mùa sau


Chiến thắng trước Barca sẽ là minh chứng rõ ràng nhất vì sao báo giới quốc tế nên dừng những câu chuyện kiểu như “Chelsea tiếp cận Guardiola” hay “Rafa Benitez xếp hàng trước cửa Champions League”. The Blues đã tìm ra người cầm quân mới đáng tin cậy nhất, và đó chính là cựu ngôi sao của họ.

Có cơ hội vào chung kết Champions League, đã đặt vé tới Wembley để tranh FA Cup với Liverpool và vẫn còn hy vọng cướp lấy vị trí thứ 4 cho một suất đá Champions League, Chelsea không những có một chuỗi kết quả hết sức ấn tượng mà còn gây dựng lại niềm tin trong phòng thay đồ. Những người tưởng như sẽ ra đi sớm hay muộn như Didier Drogba, Frank Lampard đều đã chơi một cách đầy nhiệt huyết, Fernando Torres đã phần nào lấy lại sự tự tin để chấm dứt cơn hạn bàn thắng, còn David Luiz đã trở thành một trong những hậu vệ có triển vọng nhất của bóng đá châu Âu.

Dưới thời Villa-Boas, Chelsea sở hữu một dàn cầu thủ giàu sức mạnh thể lực nhưng đội hình lại bị sắp xếp một cách quá sát nhau khiến cho nhiều đợt tấn công trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Bên cạnh đó, chiến thuật phòng ngự nhiều khi là rất khinh suất: David Luiz được cho phép dẫn bóng lên trên tham gia tấn công, trực tiếp tạo ra những khoảng trống bên sân nhà mỗi khi đối phương phản công.

Còn dưới thời của Di Matteo, Chelsea đã thay đổi cách chơi tấn công. Juan Mata được cho đá dạt ra biên trong sơ đồ 4-3-3 để tăng tốc độ trong những tình huống tận dụng khoảng trống của đối phương và cung cấp bóng cho trung phong. David Luiz tiến bộ rất rõ rệt: Anh không còn ham tấn công nữa và trong những tình huống tranh bóng, Luiz sẽ phá bóng ngay ra ngoài nếu cảm thấy mình đang bị áp sát.

Sự tiến bộ của Chelsea song hành với động lực thi đấu của các cận vệ già
Sự tiến bộ của Chelsea song hành với động lực thi đấu của các cận vệ già


Với sự chuyển biến tích cực như vậy, không có lý do gì để Roman Abramovich đi tìm một HLV mới danh tiếng hơn, nhiều thành tích hơn. Có thể Di Matteo chưa chứng tỏ gì nhiều về vai trò của một người quản lý (tài chính, chuyển nhượng, nhân sự…) nhưng Abramovich nên nhớ rằng ông đã 2 lần cho ra đi những HLV tạm quyền trong lúc họ đang làm tốt công việc của mình, Avram Grant và Guus Hiddink. Nếu như người thay thế cho Grant là Felipe Scolari thất bại thảm hại thì Carlo Ancelotti lên thay Hiddink cũng chỉ trụ được 2 năm.

Di Matteo đã từng là người của Chelsea trong cương vị cầu thủ, lại có kinh nghiệm làm HLV trong 4 năm ở MK Dons và sau đó là West Brom trước khi trở lại Stamford Bridge trong vai trò trợ lý cho Villa-Boas. Như vậy Di Matteo không chỉ là một ông thầy đối với các cầu thủ Chelsea, nhà cầm quân 41 tuổi còn là bậc đàn anh trong con mắt họ. Một nhân vật như vậy sẽ dễ dàng lấy được lòng tin và sự ủng hộ của các cầu thủ.

Có được những thuận lợi như hiện tại, Di Matteo rõ ràng nên được chính thức trao quyền HLV tại Stamford Bridge để làm yên lòng các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Còn chờ gì nữa Abramovich?

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Long