Abramovich rập khuôn Arsenal với công thức mua 3 bán 7

18/03/2012 09:09
Trần Dũng
(GDVN) - Quyết tâm đưa đội bóng trở lại vị trí ngự trị đỉnh cao, Roman Abramovich đang lên kế hoạch tuyển quân đồng thời đẩy 7 hàng thừa ra khỏi Stamford Bridge.
1. Florent Malouda: Gia nhập Chelsea từ Lyon vào ngày 08/7/2007 với giá 13.5 triệu bảng, tiền vệ người Pháp có sự khởi đầu chậm chạp trong sự nghiệp của mình tại Anh. Mùa bóng 2007/2008 mặc dù được ra sân tới 37 trận dưới thời Avram Grant song Malouda chỉ ghi được vỏn vẹn ba bàn thắng. Mùa giải 2009/2010 là khoảng thời gian bùng nổ của tiền vệ này khi Carlo Ancelotti nhận lời về dẫn dắt Chelsea. Với 15 bàn thắng, Malouda là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất, đóng góp không nhỏ vào cú đúp danh hiệu là Premier League và FA Cup của The Blues. Nhưng rõ ràng, ngày tháng đỉnh cao đó của tiền vệ 31 tuổi này không còn nữa. Và một suất rời khỏi Stamford Bridge đang chờ đón anh.
1. Florent Malouda: Gia nhập Chelsea từ Lyon vào ngày 08/7/2007 với giá 13.5 triệu bảng, tiền vệ người Pháp có sự khởi đầu chậm chạp trong sự nghiệp của mình tại Anh. Mùa bóng 2007/2008 mặc dù được ra sân tới 37 trận dưới thời Avram Grant song Malouda chỉ ghi được vỏn vẹn ba bàn thắng. Mùa giải 2009/2010 là khoảng thời gian bùng nổ của tiền vệ này khi Carlo Ancelotti nhận lời về dẫn dắt Chelsea. Với 15 bàn thắng, Malouda là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất, đóng góp không nhỏ vào cú đúp danh hiệu là Premier League và FA Cup của The Blues. Nhưng rõ ràng, ngày tháng đỉnh cao đó của tiền vệ 31 tuổi này không còn nữa. Và một suất rời khỏi Stamford Bridge đang chờ đón anh.
2. Jose Bosingwa: Kể từ khi gia nhập Chelsea năm 2008 với mức giá 16 triệu bảng từ Porto, sự nghiệp của hậu vệ người Bồ Đào Nha bị tàn lụi bởi chấn thương. Mặc dù có sự khởi đầu ấn tượng, nhưng anh không may khi gặp phải chấn thương dài hạn từ tháng 10/2009. Khi trở lại vào tháng 6/2010, cựu ngôi sao Porto không để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Hợp đồng của Bosingwa sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay. Có lẽ anh sẽ rời Stamford Bridge dưới dạng chuyển nhượng tự do.
2. Jose Bosingwa: Kể từ khi gia nhập Chelsea năm 2008 với mức giá 16 triệu bảng từ Porto, sự nghiệp của hậu vệ người Bồ Đào Nha bị tàn lụi bởi chấn thương. Mặc dù có sự khởi đầu ấn tượng, nhưng anh không may khi gặp phải chấn thương dài hạn từ tháng 10/2009. Khi trở lại vào tháng 6/2010, cựu ngôi sao Porto không để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Hợp đồng của Bosingwa sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay. Có lẽ anh sẽ rời Stamford Bridge dưới dạng chuyển nhượng tự do.
3. Didier Drogba: ‘Voi rừng’ cập bến Stamford Bridge vào năm 2004, và kể từ đó anh là một phần không thể thiếu của The Blues. Tuy nhiên, ở độ tuổi 34, nguy cơ tiền đạo người Bờ Biển Ngà bị đẩy đi là khá cao, bởi vào lúc này, BLĐ Chelsea chỉ muốn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với anh, trong khi ‘Voi rừng’ lại từng thổ lộ ý định của mình vào lúc này là ‘tiền’. Và việc chuyển đến một CLB khác để thu nhập cao ngất ngưởng sẽ xảy ra khi hè tới?
3. Didier Drogba: ‘Voi rừng’ cập bến Stamford Bridge vào năm 2004, và kể từ đó anh là một phần không thể thiếu của The Blues. Tuy nhiên, ở độ tuổi 34, nguy cơ tiền đạo người Bờ Biển Ngà bị đẩy đi là khá cao, bởi vào lúc này, BLĐ Chelsea chỉ muốn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với anh, trong khi ‘Voi rừng’ lại từng thổ lộ ý định của mình vào lúc này là ‘tiền’. Và việc chuyển đến một CLB khác để thu nhập cao ngất ngưởng sẽ xảy ra khi hè tới?
4. Henrique Hilario: Không thể cạnh tranh vị trí của Petr Cech, thủ thành 37 tuổi, Hilario sẽ chuyển tới CLB khác để thi đấu nốt những năm tháng sự nghiệp quần đùi áo số. Hơn nữa, Chelsea cũng có tiền để tìm đến một thủ môn trẻ, tài năng khác nhằm thay thế Cech trong tương lai.
4. Henrique Hilario: Không thể cạnh tranh vị trí của Petr Cech, thủ thành 37 tuổi, Hilario sẽ chuyển tới CLB khác để thi đấu nốt những năm tháng sự nghiệp quần đùi áo số. Hơn nữa, Chelsea cũng có tiền để tìm đến một thủ môn trẻ, tài năng khác nhằm thay thế Cech trong tương lai.
5. Paulo Ferreira: Gia nhập Chelsea cùng ông thầy người đồng hương Mourinho, trong 8 năm thi đấu, Ferreira đá 206 trận, ghi được 2 bàn thắng. Ở độ tuổi 33, anh chỉ xuất hiện 5 trận trong mùa giải này, xem ra, ngày Ferreira rời khỏi CLB không còn xa.
5. Paulo Ferreira: Gia nhập Chelsea cùng ông thầy người đồng hương Mourinho, trong 8 năm thi đấu, Ferreira đá 206 trận, ghi được 2 bàn thắng. Ở độ tuổi 33, anh chỉ xuất hiện 5 trận trong mùa giải này, xem ra, ngày Ferreira rời khỏi CLB không còn xa.
6. Michael Essien: Thi đấu bùng nổ, sức mạnh cùng với những cú sút xa uy lực là những điểm mạnh của Essien. Tuy nhiên, chấn thương nặng đã khiến tiền vệ người Ghana không còn giữ được phong độ tốt. Do đó, ngôi sao 29 tuổi cũng bị liệt vào danh sách ‘đen’ này.
6. Michael Essien: Thi đấu bùng nổ, sức mạnh cùng với những cú sút xa uy lực là những điểm mạnh của Essien. Tuy nhiên, chấn thương nặng đã khiến tiền vệ người Ghana không còn giữ được phong độ tốt. Do đó, ngôi sao 29 tuổi cũng bị liệt vào danh sách ‘đen’ này.
7. Raul Meireles: Tới Chelsea từ hè năm 2011 từ Liverpool, Meireles thi đấu tổng cộng 34 trận, kiến tạo 3 lần thành bàn và 6 bàn thắng ghi được là thành tích mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được. Từ khi ông thầy AVB bị sa thải, Meireles cũng đang rục rịch muốn tháo chạy khỏi Stamford Bridge.
7. Raul Meireles: Tới Chelsea từ hè năm 2011 từ Liverpool, Meireles thi đấu tổng cộng 34 trận, kiến tạo 3 lần thành bàn và 6 bàn thắng ghi được là thành tích mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được. Từ khi ông thầy AVB bị sa thải, Meireles cũng đang rục rịch muốn tháo chạy khỏi Stamford Bridge.
Hàng loạt cái tên đang nổi như ‘cồn’ trên thị trường chuyển nhượng cũng được Abramovich liệt vào danh sách mua sắm hè tới đây…
Hàng loạt cái tên đang nổi như ‘cồn’ trên thị trường chuyển nhượng cũng được Abramovich liệt vào danh sách mua sắm hè tới đây…
1. Eden Hazard chính là cái tên đầu tiên được Abramovich nhắm tới. Ngôi sao người Bỉ đang được hàng loạt CLB châu Âu săn đón, từ Real, Man Utd, Arsenal đều nhảy vào cạnh tranh với Chelsea. Bản thân tiền vệ trẻ tuổi này cũng thừa nhận mình sẽ rời Lille vào mùa hè tới đồng thời đã ngỏ lời với Premier League. Hazard là một nhà kiến tạo tài năng và hứa hẹn sẽ trở thành siêu sao của bóng đá thể giới với những gì đã thể hiện. Với túi tiền không đáy của mình, Abramovich đã sẵn sàng chi rất đậm cho thương vụ này.
1. Eden Hazard chính là cái tên đầu tiên được Abramovich nhắm tới. Ngôi sao người Bỉ đang được hàng loạt CLB châu Âu săn đón, từ Real, Man Utd, Arsenal đều nhảy vào cạnh tranh với Chelsea. Bản thân tiền vệ trẻ tuổi này cũng thừa nhận mình sẽ rời Lille vào mùa hè tới đồng thời đã ngỏ lời với Premier League. Hazard là một nhà kiến tạo tài năng và hứa hẹn sẽ trở thành siêu sao của bóng đá thể giới với những gì đã thể hiện. Với túi tiền không đáy của mình, Abramovich đã sẵn sàng chi rất đậm cho thương vụ này.
2. Edinson Cavani: Cavani có tất cả các tố chất của một trung phong, từ tốc độ, sức mạnh, khả năng chọn vị trí hay dứt điểm. Nếu như Torres cứ mãi chìm trong thất vọng, The Blues cần một người thay thế chân sút người Tây Ban Nha và có lẽ không ai thích hợp hơn Cavani.
2. Edinson Cavani: Cavani có tất cả các tố chất của một trung phong, từ tốc độ, sức mạnh, khả năng chọn vị trí hay dứt điểm. Nếu như Torres cứ mãi chìm trong thất vọng, The Blues cần một người thay thế chân sút người Tây Ban Nha và có lẽ không ai thích hợp hơn Cavani.
3. Ezequiel Lavezzi: Lavezzi năm nay 26 tuổi, độ tuổi chín của sự nghiệp, anh từng được ca ngợi là truyền nhân của Maradona bởi sự bùng nổ nơi hành công và hứa hẹn sẽ là đối tác tuyệt vời cho Fernando Torres.
3. Ezequiel Lavezzi: Lavezzi năm nay 26 tuổi, độ tuổi chín của sự nghiệp, anh từng được ca ngợi là truyền nhân của Maradona bởi sự bùng nổ nơi hành công và hứa hẹn sẽ là đối tác tuyệt vời cho Fernando Torres.
Trần Dũng