Alex Ferguson: Barca là đội bóng mạnh nhất tôi từng thấy

28/05/2011 23:08
(GDVN) - Sir Alex Ferguson đã đánh giá cao Barca khi gọi đó là đội bóng mạnh nhất mà ông từng đối đầu trong sự nghiệp của mình.

(GDVN) - Sir Alex Ferguson đã đánh giá cao Barca khi gọi đó là đội bóng mạnh nhất mà ông từng đối đầu trong sự nghiệp của mình.

Hạ đẹp MU, Barca lần thứ tư đăng quang ở Champions League

3 chân sút ghi 3 bàn, Barca thắng hủy diệt MU

Góc ảnh: Lịch sử lại gọi tên Barca vĩ đại

Trên kênh ITV1, Sir Alex thẳng thắn: “Tôi nghĩ rằng sẽ không có lời nào để nói về trận chung kết ở Wembley ngoài sự thật là chúng tôi đã bị đánh bại bởi đội bóng mạnh nhất”.

“Tôi đã trông đợi các cầu thủ của mình có thể thi đấu hơn hẳn đối phương bằng chiến thuật của mình, tuy nhiên khi tiếng còi khai cuộc vang lên tôi đã phải thừa nhận rằng MU chưa đủ khả năng để chiến thắng. Họ đang ở vào lúc sức mạnh đạt tới đỉnh cao, và hệ thống của họ làm việc hết sức trơn tru”.

Sir Alex thất vọng vì mùa giải kết thúc không như ý.
Sir Alex thất vọng vì mùa giải kết thúc không như ý.

“Chúng tôi đã chứng minh qua nhiều năm là một đội bóng mạnh và ổn định ở châu Âu, nhưng Barca mới thực sự là số 1. Họ chơi thứ bóng đá tấn công hiệu quả đáng kinh ngạc và không mắc bất kỳ sai sót nào hay bộc lộ ra điểm yếu nào. Thất bại của MU không có gì đáng xấu hổ, vì ngày hôm nay chúng tôi đã gặp phải kẻ mạnh hơn”.

Đề cập tới màn trình diễn của các học trò, Sir Alex cho biết: “Chúng tôi đều trông chờ vào một chiến thắng để kết thúc mùa giải một cách mỹ mãn. Nhưng đáng tiếc là điều đó không thành hiện thực. MU đã có một mùa giải hết sức thành công ở nhiều mặt, tuy nhiên tôi cảm thấy thất vọng là chúng ta lại thất bại ở Wembley tới 2 lần và đều trong những trận đấu quyết định” (trận còn lại là bán kết FA Cup với Man City).

Đỗ Âu