Arsenal có Arteta, Benayoun; Chelsea mua Raul Meireles

01/09/2011 08:09
Việt Anh
(GDVN) - Arsenal có một ngày ‘điên rồ’ - đón 5 tân binh. Chelsea mua được Raul Meireles. Liverpool ký 2 năm với Craig Bellamy…

Phiên cuối của kỳ chuyển nhượng Anh hè 2011 nhộn nhịp như mọi năm, số bản hợp đồng được hoàn tất rất nhiều nhưng không có những ‘cú chót’ bom tấn như mùa hè năm 2008 hay mùa đông 2011.


Trong các CLB ‘đại gia’ thì Arsenal là đội ‘cuồng’ nhất khi đón liền 5 tân binh. Theo thứ tự thời gian là tiền đạo Park Chu-Young, giá 1,8 triệu bảng; hậu vệ André Santos, 6,2 triệu; trung vệ Per Mertesacker từ Werder Bremen, 8 triệu; tiền vệ Yossi Benayoun từ Chelsea, mượn đến hết mùa; và cuối cùng là bản hợp đồng giá trị nhất với Mikel Arteta từ Everton, phí 10 triệu bảng, ký 4 năm. Pháo thủ cũng quyết định cho Sunderland mượn Nicklas Bendtner đến hết mùa.
Hai tân binh Arsenal.
Hai tân binh Arsenal.

Mikel Arteta có cùng quốc tịch Tây Ban Nha với Cesc Fabregas và chơi cùng vị trí. Anh sẽ thay thế Cesc ở Emirates.

Cho Arsenal mượn Yossi Benayoun, Chelsea đã mua được Raul Meireles từ Liverpool với hợp đồng 4 năm, không tiết lộ phí chuyển nhượng, để thế chỗ. Tuy nhiên, cầu thủ Avaro Pereira đã lỡ chuyến tàu đến London bởi Chelsea ra giá 20 triệu bảng nhưng Porto khăng khăng đòi 25 triệu. Hai tài năng trẻ Patrick van Aanholt, Gael Kakuta thì được đem cho Wigan và Bolton mượn để có thêm kinh nghiệm.
Arsenal cũng đã có Mikel Arteta.
Arsenal cũng đã có Mikel Arteta.

Trong khi đó, Liverpool ở phiên chợ cuối sau khi bán tiền vệ người Bồ Đào Nha đã kịp thời ký 2 năm với người cũ Craig Bellamy dưới dạng chuyển nhượng tự do. Hệ quả là David Ngog được bán cho Bolton. The Kop cũng kịp chiêu mộ cầu thủ 20 tuổi Sebastián Coates từ Nacional (Uruguay). Joe Cole thì được đem cho Lille mượn.
Joe Cole được đem cho Lille mượn.
Joe Cole được đem cho Lille mượn.

Lực lượng đã quá ổn nên Man City trong ngày cuối cùng chỉ hoàn thành vụ Owen Hargreaves một cách rất chậm rãi, đồng thời thanh lý bớt Craig Bellamy và Shaun Wright-Phillips (đến Queens Park Rangers) cho nhẹ gánh.

Bên kia thành phố, Man United hoàn toàn tránh xa những ồn ào, huyên náo của phiên chợ chiều. Wesley Sneijder quyết định ở lại Inter Milan khi Quỷ Đỏ không chấp nhận trả lương cho anh cao hơn Rooney. Tuy nhiên, MU chẳng phiền lòng khi đã có Tom Cleverley chơi quá đỉnh.
Owen Hargreaves dọn nhà sang bên kia thành phố.
Owen Hargreaves dọn nhà sang bên kia thành phố.

Tottenham có một ngày khá bận bịu nhưng chủ yếu là tiễn người. Họ chỉ có một bản hợp đồng mới với Scott Parker từ West Ham, giá 5,5 triệu bảng nhưng đã kịp tiễn 5 người khác là Callum Tapping (đến Hearts, Scotland), Wilson Palacios và Peter Crouch (bán cho Stoke), Alan Hutton (Aston Villa). Jermaine Jenas được đem cho Villa mượn. Spurs cũng đã từ chối cái giá 40 triệu bảng cho Luka Modric từ Chelsea.

Trong số các CLB hạng trung và yếu thì Stoke tỏ ra chịu chơi nhất khi lập kỷ lục chuyển nhượng của CLB với Peter Crouch, giá 10 triệu bảng, đồng thời mua thành công tiền đạo Cameron Jerome từ Birmingham và tiền vệ Wilson Palacios từ Tottenham. Họ còn định mượn cả Adam Johnson từ  Man City nhưng đã bị từ chối.

Các thương vụ khác: Fulham mua Bryan Ruiz từ Twente với giá 10,6 triệu bảng và Nathan Eccleston từ Liverpool. QPR đón Anton Ferdinand từ Sunderland, giá 3 triệu bảng. Everton mượn được tiền vệ Royston Drenthe từ Real Madrid, bán Yakubu cho Blackburn, giá 2 triệu. Blackburn mua được hậu vệ Scott Dann với giá 6 triệu.
Việt Anh