BLV Vũ Quang Huy: Chicharito và Messi sẽ quyết định trận đấu

27/05/2011 23:22
(GDVN) - “Tinh thần, đấu pháp, cách dùng người hợp lý… sẽ giúp MU chiến thắng”, BLV Quang Huy nhận định về trận chung kết ở Wembley.

(GDVN) - Từ Rome 27 tháng 5 năm 2009 đến London 2011, MU và Barcelona đã trải qua 731 ngày với những điều đổi khác. Mỗi cầu thủ già đi 2 tuổi, những khoản nợ gia tăng trong ngân hàng, những ngôi sao đến và đi... Họ đã thay đổi khá nhiều nhưng vẫn giữ nguyên hình hài của mình, họ là những câu lạc bộ lớn nhất thế giới (MU, 1 tỷ 835 triệu bảng - theo Forbes 2010) và xuất sắc nhất thế giới (Barcelona).

Một ngày trước đại chiến: MU - Từ tro tàn Munich tới đỉnh vinh quang

Câu chuyện chọn khách sạn và vũ khí tinh thần của Guardiola

Chung kết MU - Barca: Nợ nần, 6 cúp và giá trị của cúp bạc

Bởi vậy, chung kết Champions League 2011 ở Wembley có sức biểu cảm cực lớn. Theo ước tính của Daily Mail, sẽ có 300 triệu cặp mắt dõi theo các ngôi sao của Alex Ferguson và Pep Guardiola trình diễn. Giống như bao người hâm mộ bóng đá, BLV Vũ Quang Huy cũng không thể bỏ lỡ trận cầu tâm điểm của mùa giải này. Một ngày trước giờ bóng lăn, PV Giáo dục Việt Nam có cuộc trò chuyện với BLV Quang Huy để nghe phân tích của anh về trận cầu sắp tới.

-  So với 2 năm về trước, MU đã không còn ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo, còn Carlos Tevez cũng chuyển về bên kia thành phố. Ronaldo đã quyết định ra đi sau thất bại ở Rome, Quỷ Đỏ có dấu hiệu đi xuống trong mùa giải 2009-10 nhưng chỉ sau một năm đã kịp trở lại đầy mạnh mẽ. Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của MU so với chính họ của 2 năm về trước?

BLV Quang Huy: MU mạnh hơn so với 2 năm trước, dù không còn Cristiano Ronaldo. Cách đây hai năm, MU phụ thuộc rất nhiều vào Ronaldo và Fletcher. Khi Fletcher bị treo giò ở trận chung kết còn Ronaldo không có phong độ tốt, MU đã bế tắc. Trong khi đó, MU hiện tại rất khó lường và HLV Ferguson sử dụng con người rất đa dạng. Khi Ryan Giggs và Park Ji-sung cùng xuất hiện trên sân, chúng ta không biết được chính xác họ chơi ở vị trí nào, tương tự như vậy, khi Park Ji-sung và Nani đá cùng nhau cũng không thể phân biệt được ai chạy cánh trái, ai chạy cánh phải. Các tiền vệ của Ferguson khi cần có thể dạt sang cánh hoặc di chuyển vào giữa, đó là cách dùng người rất tài tình.

BLV Quang Huy đang trò chuyện cùng Giáo dục Việt Nam.
BLV Quang Huy đang trò chuyện cùng PV Giáo dục Việt Nam.

Với một BLV, cách đây 2 năm, khi MU bế tắc thì có thể lý giải rằng do họ thiếu Ronaldo hoặc Ronaldo không có phong độ tốt. Nhưng hiện tại, không thể dùng lý do tương tự để giải thích mỗi khi MU chơi không tốt. MU hiện tại mạnh hơn và có chiều sâu hơn.

-  Còn với Barcelona? Họ cũng mạnh hơn so với đội hình đã vô địch 2 năm trước?

"Được chơi ở Wembley là thuận lợi lớn với MU bởi họ có lượng khán giả nhiều hơn và tâm lý cũng thoải mái hơn. Nhưng bù lại, MU không thể đá tiêu cực để phá lối chơi của Barca, bởi Wembley là thánh địa của bóng đá Anh" - BLV Quang Huy.

BLV Quang Huy: Barcelona đá nhuần nhuyễn hơn so với 2 năm trước. Kể từ ngày Guardiola kéo Messi vào giữa, Messi trở thành hạt nhân trong lối chơi của Barca và giống như một tâm chấn. Nhưng một vấn đề lớn với Barca là động lực thi đấu. Ba năm qua, Barca giành được quá nhiều cúp, nhiều trụ cột còn vô địch thế giới. Một vấn đề khác là lực lượng dự bị của Barca không được tốt như trước, giữa đội chính và đội dự bị có độ chênh lệch rõ rệt.

-  Barca và MU đều mạnh hơn, nhưng về tương quan lực lượng thì Barca vẫn nhỉnh hơn?

BLV Quang Huy: Đúng là Barca vẫn mạnh hơn bởi họ có Messi. Nhưng Messi vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của Barca bởi trong một ngày các đồng đội chơi không tốt, Messi vẫn có thể chơi thăng hoa, một mình đi bóng qua 4, 5 cầu thủ để ghi bàn, điều mà không có một cầu thủ trên thế giới làm được vào lúc này. Nhưng khi Messi thiếu cảm hứng hoặc bị phong tỏa thì lối chơi của Barca sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

-  So với 2 năm về trước, MU đã không còn Ronaldo, trong khi Barca cũng đã bán Eto’o, người ghi bàn ở Paris và ở Rome. Vậy anh chờ đợi ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Javier Hernandez ăn mừng bàn thắng trước mắt Lionel Messi trong trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2010.
Javier Hernandez ăn mừng bàn thắng trước mắt Lionel Messi trong trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2010.

BLV Quang Huy: Messi và Javier Hernandez. Chicharito là mẫu tiền đạo rất nhanh, chọn vị trí tốt, giỏi chớp thời cơ và sẽ gây khó khăn cho Pique và Puyol. Puyol đã cao tuổi, trong khi Pique chơi hay nhưng không có tốc độ tốt. Bởi vậy, nếu ai đó quyết định thắng lợi cho MU thì đó có thể là Javier Hernandez. Barca thì vẫn đặt hi vọng vào Messi. Dĩ nhiên Messi vẫn chơi đa dạng hơn nhiều so với Chicharito nhưng chỉ cần yếu tố tốc độ của Chicharito cũng đủ gây khó khăn cho hàng thủ của Barca.

-  Ngoài Chicharito và yếu tố ‘địa lợi’, MU còn điểm tựa nào để hi vọng đánh bại Barca khi mà họ được đánh giá thấp hơn.

BLV Quang Huy: Đó là huấn luyện viên. Các miếng đánh của MU khó lường hơn Barcelona. Ai cũng biết Barca chơi cực nhuyễn nhưng cái cực nhuyễn ấy lại dễ biến thành “monotone”. Lối chơi tiqui-taca rất khó lường nhưng không ứng biến và khi đã bị chặn lại thì cách vận hành lối chơi của Barca sẽ trục trặc theo kiểu hệ thống. Barca hơn hẳn về khả năng áp đặt lối chơi, nhưng MU lại thích nghi tốt hơn. Ngoài ra, trong 2 năm qua, MU có những phát hiện mới mẻ nhiều hơn là Barca. Những ngôi sao như Giggs và Park Ji-sung đã tự làm mới mình, trong khi Rooney càng đáng sợ hơn khi phục hồi phong độ.

-  Anh đã nói về khát vọng và động lực thi đấu của Barca. Nhưng thực ra, Alex Ferguson cũng đã có quá nhiều danh hiệu. Vậy trận chung kết này có ý nghĩa thế nào với Ferguson và với MU, huấn luyện viên người Scotland sẽ truyền cảm hứng, khát vọng cho học trò như thế nào?

BLV Quang Huy: Trong những năm qua, Barca luôn được thừa nhận là đội bóng số 1 thế giới. MU thì rất muốn đánh bại đối thủ được xem là số 1 thế giới, bởi ở góc độ nào đó, nếu anh đánh bại được đối thủ số 1 thì anh sẽ là số 1. Ngoài ra, thất bại cách đây 2 năm cũng là động lực cho MU khi bước ra sân.

-  Sân Wembey là nơi mà Barca và MU lần đầu tiên vô địch châu Âu. Theo anh, trong trận chung kết năm nay, đội bóng nào sẽ lần thứ 2 vô địch ở sân bóng huyền thoại này?

BLV Quang Huy: MU sẽ chiến thắng. Barca vẫn nhỉnh hơn nhưng kết quả của trận đấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tinh thần, đấu pháp, cách dùng người… Cộng hòa tất cả, MU sẽ chiến thắng!

Nguyễn Đỉnh (thực hiện)

* Bạn có đồng quan điểm với BLV Quang Huy, hay sẽ có ý kiến khác? MU sẽ phục thù Barca hay Barca sẽ tiếp tục biến MU thành kẻ chiến bại để lần thứ tư vô địch châu Âu? Hãy gửi ý kiến bình luận, dự đoán kết quả trận đấu của bạn cho báo Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi dễ dàng đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng!