Barca - MU tái đấu: Trả thù hay là tập dượt?

30/07/2011 08:25
(GDVN) - Barca tái ngộ MU, nhưng vì tính chất giao hữu của trận đấu nên có lẽ thử nghiệm các cầu thủ trẻ và tân binh sẽ là mục tiêu hợp lý cho cả 2 bên

(GDVN) - Đây chỉ là một trận giao hữu chứ không phải tranh chấp danh hiệu gì, nên Sir Alex và Pep Guardiola đều muốn thông qua trận đấu này để nhận thức những nhược điểm trong đội hình của họ.

MU đi thăm Nhà Trắng trước ngày tái đấu Barca

Ferdinand bị CIA 'sờ gáy' vì bông đùa với an ninh ở Nhà Trắng

Sang Mỹ du đấu, Barca bị cảnh sát hỏi thăm

Vừa đến Mỹ, Barca tặng áo, làm từ thiện cùng tỷ phú Bill Gates

Kỳ thi xếp lớp

MU đã đón 3 tân binh là Phil Jones, Ashley Young và David De Gea, tốn cả thảy hơn 50 triệu bảng. Đây là lần đầu sau nhiều năm Sir Alex Ferguson chịu mở hầu bao để tuyển mộ những tân binh trẻ với giá cao, thay cho cách mua sắm nhỏ giọt trước đây.

Tuy nhiên mua được là một chuyện, còn sử dụng thế nào lại là chuyện khác. Cũng giống như học sinh ở các trường THPT, kỳ thi xếp lớp là thước đo đánh giá năng lực tiếp thu giáo dục của các em nhằm xếp các em vào những lớp học có điều kiện và mục tiêu học tập phù hợp. Với Sir Alex, loạt trận giao hữu trên đất Mỹ là chưa đủ, ông cần một đối thủ cực mạnh, thậm chí mạnh hơn MU, để kiểm chứng khả năng của những học trò mới.

Một trận giao hữu tất nhiên không quan trọng bằng chung kết Champions League
Một trận giao hữu tất nhiên không quan trọng bằng chung kết Champions League.

Vì lẽ đó, trận giao hữu với Barca sẽ là cơ hội tốt để Fergie sát hạch các cầu thủ chân ướt chân ráo đến Old Trafford. Barca rất mạnh, nếu không muốn nói là mạnh nhất thế giới bởi một đội hình nhiều ngôi sao và lối chơi tấn công đặc trưng. Họ đã hạ MU 2 lần trong hai trận chung kết Champions League. Barcelona giờ được coi là “tiêu chuẩn vàng” để mọi đội bóng lớn so sánh, còn mỗi cầu thủ xứ Catalan như một chuẩn mực đánh giá với những đồng nghiệp khác.

Cho dù Patrice Evra có tuyên bố hùng hồn rằng MU sẽ đánh bại Barca “bằng mọi giá” để trả nỗi nhục thất trận thì, với Sir Alex, giao hữu vẫn sẽ là giao hữu. Các ngôi sao trẻ đang “đói” và giao hữu là cái bát ăn mà Fergie muốn dành cho họ. David De Gea sẽ chắc chắn góp mặt ở vị trí thủ môn, Ashley Young được xếp đá bên hành lang phải. Với Phil Jones và cả Chris Smalling, chắc Sir Alex cũng phải cân nhắc cho ít nhất một trong 2 người được vào sân để thử nghiệm vì cặp Vidic – Ferdinand đã “thành tinh” và không cần phải kiểm chứng.

Phil Jones (trái) cần những trận đấu lớn để khẳng định tài năng
Phil Jones (trái) cần những trận đấu lớn để khẳng định tài năng.

Nói chung, do tính chất thân thiện của trận đấu (theo đúng nghĩa đen của từ tiếng Anh dịch sang), MU cũng nên coi đây là dịp để những người mới đến có dịp trải nghiệm sự căng thẳng khi chạm trán một ông lớn. Rèn luyện bản lĩnh ngay trong một trận giao hữu, không cơ hội nào tốt hơn thế.

Thử người cũ, ngó người mới

Biết đâu đấy, trận đấu vô thưởng vô phạt chỉ mang tính giải trí này lại có ảnh hưởng nhất định tới thị trường chuyển nhượng. Nếu MU thua, có thể Sir Alex sẽ đi liên hệ mua Wesley Sneijder hay Luka Modric lắm chứ.

Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Barca. Chiến thắng ở Audi Cup (dù cũng là giao hữu) cho thấy gã khổng lồ xứ Catalonia có một bộ khung hết sức hoàn chỉnh đến nỗi Pep Guardiola giờ chỉ cần thấy thiếu chỗ nào là đưa người phù hợp vào thế. Thiago Alcantara (gọi tắt Thiago) là một ví dụ khi màn trình diễn ấn tượng của anh này trước Bayern khiến dư luận nghi vấn liệu Barca có cần phải mua Cesc Fabregas.

Alcantara tỏa sáng ở Audi Cup khiến vụ Fabregas bị đặt dấu hỏi
Alcantara tỏa sáng ở Audi Cup khiến vụ Fabregas bị đặt dấu hỏi.

Lionel Messi, Xavi và Daniel Alves sẽ không có mặt trong trận này vì những lý do khác nhau, do đó Guardiola sẽ dùng đến những phương án dự bị. Họ thậm chí có thể sử dụng những hậu vệ trẻ để đá thử nhằm tích lũy kinh nghiệm, bởi chân sút nguy hiểm nhất bên phía MU là Javier Hernandez đang phải nằm viện. Ngoài ra đây cũng là cơ hội cho Ibrahim Afellay thể hiện sau mùa giải trước không đóng góp được nhiều.

Với David Villa, Pedro và Andres Iniesta vẫn sẽ góp mặt, thiết nghĩ Pep Guardiola nên nhân lúc này mà tung ra một đội hình có những gương mặt trẻ để thử sức họ bên cạnh những tên tuổi đã thành danh. Mà không chỉ trong những trận giao hữu như thế này, Barca cần thử tài họ một cách thường xuyên và nghiêm túc, nếu không sẽ lại có những Bojan Krkic mới.

Chỉ có để các cầu thủ trẻ đá, Pep Guardiola mới biết họ có thuộc bài tiqui-taca hay không. Có thử sức David De Gea, Sir Alex mới biết mình đã không phí tiền. Đây chỉ là giao hữu, nên hãy để các gương mặt mới được phô diễn tài năng và chứng tỏ giá trị của mình.

Đội hình dự kiến

Barca (4-3-3):
Valdes - Cuenca, Fontas, Abidal, Maxwell - Keita, Thiago, Busquets - Afellay, Villa, Jonathan.

MU (4-4-2): De Gea - Fabio, Jones, Smalling, Rafael - Young, Giggs, Carrick, Nani - Rooney, Berbatov.

Dự đoán: Barca thắng 2-1

Đỗ Âu

Barca - MU tái đấu: Trả thù hay là tập dượt? ảnh 4